Giá dầu Brent tăng hơn 2%

08:25' - 06/10/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 5/10, giá dầu thế giới đảo chiều tăng cao sau 3 phiên giảm giá trước đó,
Giá dầu Brent tăng hơn 2% . Ảnh minh họa: Russia Insider
 , trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng rằng thành viên trong và ngoài của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ đẩy mạnh cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ theo cam kết.

Cụ thể, trong phiên này tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2017 tăng 0,81 USD (1,6%) lên 50,79 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2017 cũng tăng 1,20 USD (2,2%), lên 57 USD/thùng tại London.

Trước chuyến thăm Nga của nhà vua Saudi Arabia, Salman, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/10 cho biết thỏa thuận giữa các nước trong và ngoài OPEC cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày có thể được kéo dài đến cuối năm 2018, thay vì hết hiệu lực vào tháng 3/2018 như đồng thuận trước đó.

Ngày 5/10 Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay Moskva sẽ ủng hộ những nước mới tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Saudi Arabia nhận định lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trước thềm chuyến thăm Nga của nhà vua Saudi Arabia.

Giới chuyên gia cho rằng các phát biểu lạc quan của các vị bộ trưởng năng lượng của Nga và Saudi Arabia đã giúp giá dầu tăng cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục