Giá dầu châu Á ngày 12/10 đảo chiều đi lên

16:12' - 12/10/2016
BNEWS Chiều 12/10 trên sàn giao dịch Tokyo, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 11/2016 tăng 0,3% (15 xu Mỹ) lên 50,94 USD/thùng.
Giá dầu châu Á ngày 12/10 đảo chiều đi lên. Ảnh: reuters

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu trên thị trường châu Á đã tăng trở lại nhờ nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng cao kỷ lục và thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp của một số nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) diễn ra cùng ngày bên lề Hội nghị Năng lượng Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiều 12/10 trên sàn giao dịch Tokyo, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 11/2016 tăng 0,3% (15 xu Mỹ) lên 50,94 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2016 cũng 0,4% (21 xu Mỹ) lên 52,62 USD/ thùng.

Theo các nhà giao dịch dầu mỏ, giá dầu tăng một phần là nhờ tổng lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng 4,4% trong tháng Chín, đạt mức 4,47 triệu thùng/ngày.

Tính đến hiện tại, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng 17,7% so với năm ngoái, trong bối cảnh thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới đang mở rộng công suất lọc dầu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng.

Một yếu tố khác góp phần đẩy giá dầu tăng là triển vọng về việc các thành viên OPEC và các nước ngoài OPEC cùng hợp tác trong việc cắt giảm sản lượng nhằm chấm dứt tình trạng dư cung kéo dài.

Báo cáo mới nhất của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) công bố ngày 11/10 cho thấy thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nước trong và ngoài OPEC đang trở nên khả thi hơn.

Nhưng Goldman Sachs cũng cảnh báo rằng dù thỏa thuận này được thực thi thì thị trường dầu mỏ chưa thể tái cân bằng trong năm 2017 và giá dầu có thể rơi trở lại xuống mức 40 USD/thùng.

>>> Giá dầu giảm từ mức cao nhất trong vòng một năm qua

>>> IEA: OPEC phải giảm sản lượng để giá dầu tăng bền vững

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục