Giá dầu châu Á tăng do nguồn cung thu hẹp

16:34' - 24/12/2015
BNEWS Tại thị trường châu Á trong ngày 24/12, giá dầu thô tăng phiên thứ tư liên tiếp, hướng tới mức tăng 9% trong tuần diễn ra lễ Giáng sinh.
Giá dầu thô tăng phiên thứ tư liên tiếp, hướng tới mức tăng 9% trong tuần diễn ra lễ Giáng sinh. Nguồn: jrsl

Tại thị trường châu Á trong ngày 24/12, giá dầu thô tăng phiên thứ tư liên tiếp, hướng tới mức tăng 9% trong tuần diễn ra lễ Giáng sinh trong bối cảnh thị trường thu hẹp nhờ nguồn cung sụt giảm và khả năng Mỹ xuất khẩu dầu mỏ trở lại.

Vào lúc 14 giờ 49 phút ngày 24/12 tại Singapore, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn được giao dịch ở mức 37,82 USD/thùng và hướng tới mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 10/2015.

Với giá dầu Brent kỳ hạn giao dịch ở mức 37,79 USD/thùng, giá dầu đã bảo toàn được mức tăng nhẹ khi tăng trở lại trong tuần này.

Thị trường dầu mỏ đang mạnh lên của Mỹ là kết quả từ sự suy giảm của các thị trường chứng khoán, hoạt động khai thác dầu sụt giảm và khả năng Mỹ sắp xuất khẩu dầu mỏ trở lại sau khi nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu đã áp dụng trong 40 năm qua.

Về hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Mỹ, Baker Hughes thông báo số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ đã giảm tuần thứ năm trong sáu tuần qua. Goldman Sachs cho hay lượng giàn khoan đang hoạt động hiện nay tại Mỹ cho thấy sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã giảm 320.000 thùng/ngày trong giai đoạn quý II/2015-quý IV/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục