Giá dầu châu Á tăng trước kỳ vọng dự trữ “vàng đen” tại Mỹ sẽ giảm

17:18' - 21/12/2016
BNEWS Giá dầu đi lên trong phiên 21/12 trên thị trường châu Á trước những đồn đoán kho dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ thu hẹp dù hoạt động giao dịch khá trầm trước khi thị trường nghỉ lễ Giáng Sinh.
Giá dầu châu Á tăng phiên 21/12. Ảnh: Venezuelanalysis.com

Tại Singapore, vào chiều 21/12 giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn được giao dịch ở mức 53,56 USD/thùng, tăng 26 xu Mỹ so với mức đóng phiên trước đó. Còn giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn tăng 22 xu Mỹ lên 55,57 USD/thùng.

Các nhà giao dịch cho biết giá dầu tăng chủ yếu do dự đoán dự trữ dầu thô của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày 21/12, sẽ giảm. Chuyên gia phân tích Jeffrey Halley thuộc OANDA tại Singapore cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ giảm khoảng 2,563 triệu thùng.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích hàng hóa Wang Tao của hãng Reuters nhận định giá dầu Mỹ có thể tăng lên 54,37 USD/thùng sau khi qua mức kháng cự 53,36 USD/thùng. Còn giá dầu Brent trong trạng thái sẵn sàng vượt mức kháng cự 55,79 USD/thùng.

Về triển vọng thị trường, trong báo cáo tháng 12 vừa công bố Ngân hàng Societe Generale của Pháp dự báo thỏa thuận giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt khác nhằm cắt giảm sản lượng khoảng gần 1,8 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2017 sẽ giúp đẩy giá dầu từ biên độ 40-50 USD trong năm 2016 lên biên độ 50-60 USD vào năm 2017.

Trong một thông tin khác, theo số liệu của Cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu 1,47 triệu tấn dầu diesel trong tháng 11/2016, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn xuất khẩu xăng tăng 64,6% trong cùng tháng lên 940.000 tấn.

>>>Vàng châu Á đảo chiều tăng giá phiên 21/12

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục