Giá dầu châu Á tiếp tục đà tăng

17:11' - 22/01/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 22/1, giá dầu tại thị trường châu Á tăng sau khi Saudi Arabia cho biết các nhà sản xuất dầu mỏ thế giới sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong năm 2018.
Giá dầu châu Á tiếp tục đà tăng. Ảnh: Reuters
Tại thị trường Singapore chiều 22/1, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 16 xu Mỹ (0,25%) lên 63,53 USD/thùng. Giá dầu Brent biển Bắc cũng tăng 23 xu Mỹ (0,34%) lên 68,84 USD/thùng.
Giới kinh doanh cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và hoạt động khoan dầu của Mỹ giảm đã hỗ trợ giá dầu. Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes mới đây cho biết các công ty năng lượng Mỹ đã giảm 5 giàn khoan trong tuần kết thúc vào ngày 19/1 xuống còn 747 giàn.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Faleh ngày 21/1 đã kêu gọi mở rộng hợp tác giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC sau năm 2018, sau khi đạt được thỏa thuận giảm sản lượng khai thác dầu thô. Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia kêu gọi mở rộng thỏa thuận giữa các nhà sản xuất về cắt giảm sản lượng để đối phó với tình trạng dư cung dầu mỏ trên toàn cầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục