Giá dầu châu Á vẫn thấp dưới 50 USD/thùng

16:22' - 15/06/2017
BNEWS Giá dầu châu Á trong phiên giao dịch 15/6 dao động quanh các mức thấp nhất trong bảy tháng, do lượng dầu dự trữ trên toàn cầu hiện ở mức cao.
Ngoài ra, thị trường cũng hoài nghi về khả năng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Dự trữ dầu toàn cầu cao kéo giá dầu đi xuống. Ảnh: Reuters.

Vào lúc 13 giờ 43 phút giờ Việt Nam, tại thị trường Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 8 xu Mỹ so với mức đóng cửa phiên trước, xuống 46,92 USD/ounce. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng giảm 14 xu xuống 44,58 USD/thùng.

Giá dầu WTI và Brent Biển Bắc đã trượt khoảng 12% kể từ thời điểm mở phiên giao dịch ngày 25/5, khi OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác đến cuối quý I/2018.

Theo số liệu từ các nhà phân tích thuộc AB Bernstein, xuất khẩu “vàng đen” của OPEC tính từ đầu năm tới nay mới chỉ giảm 300.000 thùng dầu/ngày so với mức ghi nhận trong tháng 10/2016. Hoạt động sản xuất và thăm dò “vàng đen” gia tăng tại các nước Libya, Nigeria và Mỹ hiện đang phức tạp tình hình, làm tăng sự hoài nghi của thị trường về chiến lược của OPEC.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới nâng dự báo mức tăng sản lượng dầu Mỹ trong năm nay lên 460.000 thùng dầu/ngày, so với mức dự báo giảm 80.000 thùng dầu/ngày đưa ra hồi tháng 12/2016. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu trong năm tới sẽ tăng nhanh hơn so với nhu cầu tiêu thụ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục