Giá dầu đảo chiều giảm sau báo cáo của DoE

08:16' - 08/10/2015
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống sau khi báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) cho thấy dự trữ và sản lượng dầu mỏ của nước này đang có xu hướng tăng.

Thông tin này đã tạo thêm áp lực về nguồn cung dầu toàn cầu hiện đang trong tình trạng dư thừa. 

Giá dầu đảo chiều giảm. Ảnh: Reuters


Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2015 giảm 72 xu, xuống 47,81 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 59 xu, xuống 51,33 USD/thùng. 

Ba phiên giao dịch trước đó dầu ngọt nhẹ New York liên tục đi lên với mức tăng tổng cộng là 4 USD. Thậm chí trong phiên giao dịch 7/10 dầu vẫn có thời điểm "ngoi" lên trên 49 USD/thùng, trước khi báo cáo của DoE nhấn chìm thị trường. 

Cụ thể, theo DoE, sản lượng dầu thô của Mỹ đã bất ngờ tăng thêm 76.000 thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 2/10, sau khi chứng kiến mức giảm 40.000 thùng/ngày vào tuần trước đó. Ngoài ra, kho dự trữ dầu mỏ của nền kinh tế số 1 thế giới trong tuần trước cũng tăng thêm 3,1 triệu thùng, nhiều hơn mức dự báo của giới phân tích là tăng 2,25 triệu thùng, càng tạo sức ép giảm cho giá "vàng đen". 

Các chuyên gia phân tích từ Wells Fargo cho rằng, nếu sự mất cân đối giữa nguồn cung và nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn tiếp diễn, giá mặt hàng này sẽ còn biến động mạnh trong năm 2016 mà ít khả năng xuất hiện xu hướng tăng. 

Minh Trang (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục