Giá dầu đi lên do Mỹ giảm sản lượng khai thác

08:22' - 30/09/2015
BNEWS Kết thúc phiên 29/9, giá dầu tăng nhờ triển vọng sáng hơn đối với các thị trường hàng hóa, khi giá cổ phiếu của công ty khai khoáng Glencore Plc (Thụy Sỹ) đi lên và thị trường chứng khoán ổn định.
Chứng khoán ổn định, giá dầu đi lên. Ảnh: Reuters.
Cụ thể, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2015 tăng 80 xu Mỹ lên chốt phiên ở mức 45,23 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 89 xu Mỹ, khép phiên ở mức 48,23 USD/thùng. 

Trong phiên 29/9, giá cổ phiếu của “ông lớn” Glencore phục hồi sau khi giảm sâu 29% phiên trước đó (do giới phân tích quan ngại về gánh nặng nợ nần của công ty này). Trong một tuyên bố mới đây, đại diện của Glencore khẳng định hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty vẫn ổn. 

Giới đầu tư hiện cũng đang dõi theo báo cáo về dự trữ dầu Mỹ dự kiến công bố hôm nay 30/9. Báo cáo này được dự đoán sẽ cho thấy nguồn cung dầu Mỹ giảm, một phần do cường quốc này cắt giảm sản lượng khai thác. 

Kim Dung (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục