Giá dầu đi xuống trên thị trường châu Á

18:13' - 06/12/2016
BNEWS Giá dầu đi xuống trong phiên giao dịch 6/12 làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng dôi dư nguồn cung dầu mỏ thế giới sẽ kéo dài sang năm 2017.
Giá dầu thị trường chau Á đi xuống bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC vừa được thông qua. Ảnh: Reuters

Trong phiên giao dịch ngày 6/12, giá dầu đi xuống trên thị trường châu Á, giữa bối cảnh sản lượng dầu tại hầu hết các nước xuất khẩu chủ chốt lại gia tăng, bất chấp kế hoạch cắt giảm sản lượng nhằm hạn chế nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga.

Điều này một lần nữa lại làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng dôi dư nguồn cung dầu mỏ, vốn là nhân tố “nhấn chìm” giá dầu trong suốt hơn hai năm qua, sẽ kéo dài sang năm 2017.

Vào lúc 15 giờ 07 phút (giờ Việt Nam), tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 19 xu Mỹ (0,3%), xuống 54,75 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm 32 xu (0,6%), xuống 51,47 USD/thùng.

Matt Stanley, nhà môi giới năng lượng từ Freight Investor Services International tại Dubai dự đoán, giá dầu nhiều khả năng sẽ dao động quanh mức 50 USD/thùng hơn là mức 55 USD/thùng.

Sản lượng dầu mỏ của OPEC vừa xác lập mức cao kỷ lục mới trong tháng 11/2016 là 34,19 triệu thùng/ngày, so với mức 33,82 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 10/2016.

Trong khi đó, sản lượng dầu của Nga trong tháng 11/2016 đạt 11,21 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong gần 30 năm qua. Điều này có nghĩa là chỉ riêng OPEC và Nga đã đáp ứng tới một nửa nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu, hiện đang vào khoảng trên 95 triệu thùng/ngày.

Một dấu hiệu khác chứng tỏ cuộc chiến giành thị phần giữa các nhà xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt vẫn chưa kết thúc, đặc biệt là tại châu Á, đó là việc công ty dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia vừa hạ 1,2 USD/thùng giá dầu nhẹ Arab giao tháng 1/2017 cho các khách hàng châu Á so với mức giá giao tháng 12/2016.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá dầu không thể rơi trở lại các mức thấp như trước khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của OPEC được công bố.

Cũng trong phiên 6/12, trên thị trường vàng Hong Kong, kim loại quý này được giao dịch với giá 1.176,27 USD/ounce, tăng 3,47 USD so với phiên trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục