Giá dầu giảm tại châu Á do hoạt động lọc dầu của Trung Quốc yếu

15:59' - 14/08/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 14/8, giá dầu châu Á giảm do hoạt động lọc dầu của Trung Quốc yếu, trong khi sản lượng dầu đá phiến của Mỹ lại tăng khiến nguồn cung có thể dư thừa.
Giá dầu giảm tại châu Á do hoạt động lọc dầu của Trung Quốc yếu. Ảnh minh họa: Bloomberg

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 12 xu Mỹ (0,3%) xuống 48,70 USD/thùng, dầu Brent giao kỳ hạn cũng giảm 18 xu Mỹ (0,4%) so với lúc đóng cửa phiên trước.

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, trong tháng 7/2017, lượng dầu thô mà các nhà máy lọc dầu của nước này sử dụng chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 45,5 triệu tấn (khoảng 10,71 triệu thùng mỗi ngày). Đây là mức thấp nhất trên cơ sở hàng ngày kể từ tháng 9/2016, theo tính toán của hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ vẫn chịu sức ép bởi mối lo ngại về tình trạng dư cung. Dự kiến, sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ có thể tăng thêm 300.000 thùng/ngày trong tháng Mười Hai. Theo công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, trong tuần tính đến ngày 11/8, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng thêm ba giàn khoan lên tổng cộng 768, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo năm 2017 nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng 1,5 triệu thùng/ngày, tăng so với kỳ vọng trước đó là 1,4 triệu thùng/ngày.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục