Giá dầu thế giới hồi phục

08:15' - 19/07/2017
BNEWS Giá dầu thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày 18/7 sau khi thị trường nhận được thông tin cho hay Saudi Arabia đang cân nhắc khả năng tiếp tục hạn chế xuất khẩu dầu thô.
Giá dầu thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày 18/7. Ảnh: MercoPress
Trong phiên này tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2017 tăng 0,38 USD lên 46,40 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 9/2017 tăng 0,42 USD lên 48,84 USD/thùng tại London.
Theo Financial Times, Saudi Arabia có thể sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu tới 1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, đồng USD yếu đi khiến dầu mỏ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.
Chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng tiền này so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, trong phiên 18/7 giảm 0,55% xuống 94,608.
Trong một diễn biến có liên quan, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây dự báo sản lượng khai thác dầu đá phiến ở Mỹ ước tăng thêm 112.000 thùng/ngày lên 5,585 triệu thùng/ngày, ghi dấu tháng tăng thứ tám liên tiếp. Theo báo cáo của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 14/7 tăng 2 giàn lên 765 giàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục