Giá dầu thế giới tăng do nhu cầu mạnh lên

08:27' - 06/12/2017
BNEWS Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 5/12 do nhu cầu tăng mạnh và hiệu ứng của quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà các nước trong và ngoài OPEC vừa đưa ra cuối tháng trước.
Giá dầu thế giới tăng do nhu cầu mạnh lên. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại thị trường New York, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2018 tăng 0,15 USD lên 57,62 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 2/2018 tăng 0,41 USD lên 62,86 USD/thùng tại London.
OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài tổ chức này vừa nhất trí kéo dài việc cắt giảm sản lượng dầu thô cho đến cuối năm 2018 vì chính sách này đã đạt hiệu quả và giúp giá dầu thế giới tăng đáng kể trong năm nay.
Các nhà phân tích cho biết giá dầu có xu hướng đi lên trong năm nay do nhu cầu tăng nhanh hơn dự kiến và nhu cầu đầu tư vào mặt hàng này vẫn còn rất lớn.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ vẫn giữ được đà tăng ít nhất là trong cả năm 2018 và dự báo giá dầu Brent và WTI năm 2018 sẽ tăng lên các mức tương ứng 62 USD/thùng và 57,5 USD/thùng. Ngân hàng này cho biết đã tính đến tác động của quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng kể trên của các nước trong và ngoài OPEC trong dự báo giá dầu, dù không loại trừ khả năng thỏa thuận này kết thúc sớm hơn dự kiến.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục