Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD/thùng

08:57' - 08/06/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 7/6, giá dầu thế giới đi lên trong bối cảnh xuất khẩu dầu thô của Venezuela sụt giảm mạnh.
Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD/thùng . Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch tại New York ngày 7/6, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2018 tăng 1,22 USD (hay 1,88%) lên 65,95 USD/thùng. Trong khi tại London, giá dầu Brent giao tháng 8/2018 tăng 1,96 USD (hay 2,6%) lên 77,32 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới tăng cao gần đây do thị trường lo ngại về việc xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sụt giảm.

Ngoài ra, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Algeria Mustapha Guitouni nói rằng OPEC sẽ tập trung vào việc cân bằng nguồn cung cầu trên thị trường trong cuộc họp sắp tới. Trong khi Iraq - một thành viên khác của OPEC - cũng cho rằng đề xuất tăng sản lượng khai thác của tổ chức có thể không được đưa ra bàn luận trong cuộc họp họp sắp tới của tổ chức này.

Các nước trong và ngoài OPEC, bao gồm cả Nga, đã tiến hành cắt giảm khai thác dầu mỏ kể từ đầu năm 2017 nhằm giảm tình trạng dư thừa trên thị trường thế giới. OPEC sẽ họp tại Vienna (Áo) ngày 22/6 tới để thảo luận về chính sách khai thác dầu thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục