Giá dầu thô chi phối thị trường chứng khoán Mỹ

08:28' - 29/12/2015
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 28/12 trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 28/12 trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh. Ảnh: Reuters

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 17.528,27 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.056,50 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm 0,2% xuống 5.040,99 điểm.

Giá dầu giảm hơn 3% trong phiên 28/12 trước những lo ngại về triển vọng u ám của "vàng đen". Đây là nguyên nhân khiến giới đầu tư đua nhau bán tháo cổ phiếu năng lượng khiến giá cổ phiếu của hai “đại gia” dầu Mỹ Exxon Mobil và Chevron đồng loạt giảm, lần lượt ở mức 0,73% và 1,84%.

Bên cạnh đó, động thái tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần 10 năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi trung tuần tháng này cũng tác động không tốt tới chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones, khiến chỉ số này giảm gần 2%.

Giá cổ phiếu của Apple giảm 1,12% là nguyên nhân chính kéo lùi chỉ số S&P 500 và Nasdaq trong phiên này.

Trong tháng trước, cổ phiếu của “Trái táo khuyết" đã để mất 9% giá trị trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại doanh số bán iPhone trong năm 2016 sẽ lần đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục