Giá dầu thô New York lập "đáy" mới của 6 năm rưỡi

15:37' - 20/08/2015
BNEWS Giá dầu New York trong phiên giao dịch ngày 19/8 đã giảm xuống "đáy" mới của sáu năm rưỡi qua, trong bối cảnh nguồn cung dầu thô của Mỹ tăng.

Dầu ngọt nhẹ chạm "đáy" mới. Ảnh: Reuters

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2015 giảm 1,82 USD xuống 40,80 USD/thùng và thậm chí còn rơi xuống 40,46/thùng vào đầu phiên giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,65 USD xuống 46,81 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho hay lượng dự trữ dầu của nước này đã tăng 2,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/8.

Theo một số chuyên gia phân tích, giá dầu New York còn có khả năng giảm xuống dưới 40 USD/thùng do nguồn cung dầu vẫn rất dồi dào, với sản lượng không hề giảm từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), triển vọng Iran đẩy mạnh xuất khẩu dầu, trong khi nhu cầu dầu mỏ ở Trung Quốc sa sút./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục