Giá vàng châu Á ngày 29/8 giảm do đồng USD tăng

16:37' - 29/08/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 29/8, giá vàng châu Á giảm do đồng USD tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen “để ngỏ” khả năng tăng lãi suất, có thể sớm nhất là vào tháng sau.
Giá vàng châu Á ngày 29/8 giảm do đồng USD tăng. Ảnh: reuters

Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào chiều 29/8 giá vàng giao ngay đã giảm 0,21% xuống 1.318,06 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm 0,35% xuống 1.321,20 USD/ounce.

Chủ tịch Janet Yellen cho biết sự cải thiện trong những tháng gần đây của thị trường lao động và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ đang củng cố quan điểm nâng lãi suất của Fed.

Tuy nhiên, bà Yellen không đưa ra lộ trình cụ thể về việc tăng lãi suất mà Fed sẽ thực thi thời gian tới.

Theo nhà phân tích Wang Tao của hãng tin Reuters, giá vàng có thể giảm xuống ngưỡng 1.308 USD/ounce.

Còn nhà phân tích Barnabas Gan của ngân hàng OCBC cho biết, giá vàng có thể được giao dịch ở mức khoảng 1.300 USD/ounce.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục