Giải Gấu vàng 2017 đã có chủ

12:39' - 19/02/2017
BNEWS Ngày 18/2, kết thúc Liên hoan phim Berlin 2017 lần thứ 67, bộ phim "On Body and Soul" của đạo diễn người Hungary Ildiko Enyedi đã giành giải Gấu vàng.
Đạo diễn người Hungarian (giữa) giành giải Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin 2017 với bộ phim tình yêu "On Body and Soul" Ảnh: Xinhua

Lấy bối cảnh trong lò mổ ở Budapest, "On Body and Soul" là câu chuyện tình yêu dịu dàng và đầy lãng mạn nảy nở giữa một cô gái trẻ nhút nhát với ông chủ lớn tuổi cũng trầm lặng như mình khi cả hai phát hiện ra họ có cùng những giấc mơ vào ban đêm.

Bộ phim "On Body and Soul" đã đánh dấu sự trở lại phim trường quốc tế của đạo diễn Enyedi kể từ tác phẩm "My Twentieth Century" năm 1989, khi đó bộ phim này cũng tranh giải LHP Berlin.

Đạo diễn Enyedi cũng từng là thành viên Ban giám khảo của LHP quốc tế Berlin 1992. Bà sở hữu hơn 40 giải thưởng quốc tế, trong đó bộ phim "My Twentieth Century" là một trong 12 phim Hungary hay nhất mọi thời đại.

Ngoài ra, phim "On Body and Soul" cũng giành được 3 giải khác của Ban giám khảo tự do tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 67 này, trong đó có giải FIPRESCI dành cho phim hay nhất của Hiệp hội phê bình quốc tế.

Trong số các giải thưởng còn lại, giải Gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về đạo diễn người Phần Lan Aki Kaurismaki với bộ phim "The Other Side of Hope".

Đạo diễn người Pháp gốc Senegal, Alain Gomis đã giành Giải Gấu bạc Phần thưởng lớn của Ban giám khảo với bộ phim "Felicite". Với vai chính trong phim "Bright Nights" của đạo diễn Thomas Arsian, diễn viên người Áo George Fiedrich đã được trao giải Gấu bạc Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Giải Gấu bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Hàn Quốc Kim Min-hee trong phim "On the Beach at Night Alone" của đạo diễn Hong Sang-soo.

Nhà dựng phim Dana Bunescu với bộ phim "Ana, mon Amour" nhận giải Gấu bạc cho đóng góp nghệ thuật xuất chúng nhất. Tác giả người Chile Sebastian Lelio và Gonzalo Maza giành giải Gấu bạc Kịch bản hay nhất với bộ phim "Una Mujer Fanatastica".

Tại LHP Berlin năm ngoái, giải thưởng Gấu vàng cho bộ phim xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim tài liệu về người tị nạn "Fuocoammare" của đạo diễn người Italy Gianfranco Rosi. Đây là lần đầu tiên một bộ phim tài liệu được trao giải thưởng danh giá này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục