Hà Nội bắt giữ hơn 2 tấn thịt bẩn

16:02' - 25/04/2016
BNEWS Sáng ngày 25/4,đội Cảnh sát giao thông số 8 (Công an Tp. Hà Nội) liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 xe tải đang trên đường vận chuyển hơn 2 tấn thực phẩm bẩn đi tiêu thụ.
Công an Hà Nội bắt giữ xe ô tô tải chở khoảng 400 kg mỡ động vật  và nội tạng bẩn. Ảnh: TTXVN

Thiếu tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 8 (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 25/4, tại ngã ba Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 428, tổ tuần tra kiểm soát của đội Cảnh sát giao thông số 8 khi làm nhiệm vụ phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C – 435.53 chạy tốc độ cao hướng từ Phú Xuyên đi Hà Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi kiểm tra trên thùng hàng xe tải, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều bao tải bên trong chứa mỡ động vật và nội tạng "bẩn" với số lượng khoảng hơn 400 kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1977, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.

Tiếp đó, khoảng gần 5 giờ sáng, tại Km 209 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Phú Xuyên, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 90T - 4426 đang lưu thông theo hướng Phú Xuyên đi Thường Tín do lái xe Bùi Văn Thắng (sinh năm 1983, trú tại thôn Bái Xuyên, đội 13 xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển.

Trên xe chở theo khoảng 400 kg thịt bò. Tại thời điểm kiểm tra, Bùi Văn Thắng cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị này tiếp tục phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C – 411.69 đang lưu thông với tốc độ cao qua địa bàn thị trấn Phú Xuyên có biểu hiện nghi vấn (thùng hàng phía sau có nhiều nước bẩn chảy ra đường) nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện trên thùng hàng phía sau của xe tải có khoảng 1,4 tấn da trâu bò đang bốc mùi hôi thối. Lái xe được xác định là Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1988, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Qua khai thác ban đầu, Cường khai nhận số hàng trên được một chủ hàng ở Thường Tín thuê chở và không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Theo Thiếu tá Trần Quang Vinh, hiện đơn vị đã lập biên bản vụ việc và bàn giao toàn bộ số xe, hàng hóa trên về Công an huyện Phú Xuyên để tiếp tục xử lý theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục