Hà Nội: Bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng

18:03' - 10/05/2016
BNEWS Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ phát hiện, bắt giữ 5 tàu đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Vân Phúc, Xuân Phú, huyện Ba Vì
Hà Nội: Bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Ảnh minh họa: Văn Tý-TTXVN

Rạng sáng 10/5, Phòng Cảnh sát chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ phát hiện, bắt giữ 5 tàu đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Vân Phúc, Xuân Phú, huyện Ba Vì. Trong số 5 tàu này, có 3 tàu hút cát và 2 tàu chở hàng.

Cũng theo PC49, thời gian gần đây, trên dọc tuyến sông Hồng đoạn qua các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Gia Lâm và quận Long Biên xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng tàu khai thác cát trái phép.

Vào ngày 3 rạng sáng ngày 4/5, PC 49 cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) và Công an các quận, huyện tuần tra, bắt giữ 4 tàu đang thực hiện hành vi hút trộm cát trái phép dưới lòng sông Hồng tại đoạn thuộc địa bàn xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) và đoạn thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên).

Các tàu này gồm: tàu vỏ sắt số hiệu NĐ - 3014, do Hoàng Đạt Thanh (sinh năm 1971) điều khiển cùng Vũ Văn Vinh (sinh năm 1993), đều ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; tàu vỏ sắt số hiệu HY - 0458 do Trần Văn Hùng (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1983) đều ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, điều khiển; tàu hút cát số hiệu HD - 0502 do Trần Văn Trãi (sinh năm 1990) điều khiển và phụ tàu là Trần Văn Tuyền (sinh năm 1986) đều ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; tàu số hiệu HN - 1627 do Trần Việt Chiến (sinh năm 1966) và Trần Việt Chanh (sinh năm 1992) đều ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh (Hà Nội) điều khiển.

Riêng tại sông Hồng đoạn thuộc huyện Ba Vì - địa bàn giáp ranh giữa Thủ đô Hà Nội với nhiều tỉnh, có tuyến đường sông (sông Hồng, sông Đà) dài 47km chảy qua 17/31 xã, thị trấn, thời gian gần đây cũng xuất hiện một số đối tượng, phương tiện quay trở lại hoạt động khai thác cát trái phép với phương thức chủ yếu là lén lút hoạt động vào ban đêm tại một số xã như: Đông Quang, Chu Minh, Tây Đằng, Cam Thượng, Phú Châu và địa bàn giáp ranh giữa huyện Ba Vì với huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ).

Liên tiếp trong các ngày từ 1 đến 8/4, Cơ quan công an đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 tàu đang hoạt động hút cát trái phép.

Trước đó năm 2015, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện, kiểm tra và phối hợp với các Phòng PC49, PC 68 Công an thành phố Hà Nội xử lý tổng số 18 vụ, với 26 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép, tổng số tiền phạt hành chính khoảng 300 triệu đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục