Hà Nội chống ùn tắc giao thông dịp Tết

11:29' - 22/01/2018
BNEWS Lưu lượng phương tiện tăng nhanh, những “điểm đen” ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội đang xuất hiện trở lại khi những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần.
Công an Thành phố Hà Nội ra quân tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các Lễ hội đầu xuân. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Những tuyến đường được cảnh báo nguy cơ ùn tắc giao thông sẽ xảy ra trong những ngày giáp Tết như: Tuyến đường Trường Chinh, Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng – Nguyễn Chánh, Xuân Thủy – Cầu Giấy, Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương – Tố Hữu, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, hầm Kim Liên - ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, đê Nguyễn Khoái…, nhất là trong những giờ cao điểm.

Tình trạng ùn ứ giao thông đã bắt đầu xuất hiện trong những ngày gần đây với mật độ dày hơn ở những điểm nóng ùn tắc giao thông trên địa bàn. Nhất là ở những khu vực tập trung nhiều khu đô thị, tòa nhà cao tầng.

Khi các tòa nhà chung cư đưa vào khai thác thu hút người dân đến sinh sống ngày càng đông đã khiến hạ tầng giao thông đô thị xung quanh trở nên quá tải, gây ùn tắc giao thông.

Mặc dù bến xe Lương Yên đã được giải tỏa nhưng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đê Nguyễn Khoái vẫn rất lớn.

Chị Hoàng Lan nhà ở Sài Đồng, công tác tại một cơ quan thuộc quận Hoàn Kiếm thường xuyên đi làm qua đường Nguyễn Khoái chia sẻ, cứ hôm nào đi làm về muộn là trên đường Nguyễn Khoái ô tô dàn hàng ngang, ùn tắc cả đoạn dài, nhìn mà hãi. "Nếu các tòa nhà ở bến xe Lương Yên mà xây xong, người dân chuyển về đây ở thì đường Nguyễn Khoái còn tắc nữa. Lần sau nếu về muộn chắc phải chuyển đi hướng cầu Chương Dương cho đỡ tắc", chị Lan nói.

Cùng đó, lưu lượng phương tiện ở các tuyến phố trung tâm như: Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc – Thái Hà những ngày này cũng tăng đáng kể.

Vào những giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tối người tham gia giao thông trên các tuyến phố này rất vất vả vì ùn ứ, khói bụi, tiếng ồn.

Nhiều người phải phóng xe lên cả vỉa hè để thoát ra khỏi điểm ùn ứ. Chị Nguyễn Thị Tơ ở chung cư D9 Vĩnh Hồ (Quận Đống Đa) cho biết, trước đây từ cơ quan về nhà vào giờ cao điểm mất khoảng nửa tiếng thì bây giờ phải cộng thêm nửa tiếng nữa, tình trạng ùn ứ chắc còn kéo dài từ nay cho đến Tết.

Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong nội đô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Mới đây, để giảm phương tiện giao thông vào các tuyến phố trung tâm, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện việc cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, trong đó có Uber, Grab chạy vào 13 tuyến phố trung tâm và sẽ bắt đầu xử phạt phương tiện vi phạm từ thời điểm này.

Hơn nữa, Sở cũng đang tiến hành việc xén dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh từ 17m xuống còn 4,5m để đảm bảo mỗi bên 5 làn xe.

Theo ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc xén dải phân cách được Sở Giao thông Vận tải thực hiện theo quyết định của UBND thành phố về việc tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành), với chiều dài khoảng 1km.

Mục tiêu của việc xén dải phân cách nhằm nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường, giảm thời gian phương tiện lưu thông qua tuyến, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, giảm tiếng ồn.

Để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn trong năm 2018 và trước mắt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố cùng các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp, giải pháp về tổ chức giao thông, rà soát các điểm “đen” ùn tắc giao thông để đánh giá đúng nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ùn tắc kéo dài.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị các lực lượng chức năng, thanh tra Sở Giao thông, cảnh sát giao thông... cần tăng cường hiệp đồng phối hợp, tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đặc biệt, các lực lượng cần phối hợp với công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan của thành phố, Bộ Giao thông Vận tải trong công tác tổ chức giao thông, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; kinh doanh trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ; mở đường ngang trái phép;… chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường.

Mặt khác, các đơn vị phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng về luật giao thông đến phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, khu dân cư, từng hộ gia đình; phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trước mắt tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Đăng Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Sở Giao thông, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí lực lượng thường xuyên tại 83 điểm giao thông, trong đó có 37 điểm có nguy cơ ùn tắc để phối hợp với Cảnh sát Giao thông và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Ông Trần Đăng Hải cũng lưu ý các khu vực chợ hoa và điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra tăng cưởng kiểm tra, xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định; giải tỏa vi phạm, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng cao tại khu vực các bến xe, lực lượng thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với các bến xe và Tổng Công ty vận tải Hà Nội kiểm soát các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, phân luồng giải tỏa giao thông đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi.

Các lực lượng của Công an thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phối hợp với các ngành chức năng xóa các "điểm đen", tụ điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, không để phát sinh các tụ điểm mới, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán 2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục