Hà Nội tăng cường trên 400 lượt xe phục vụ dịp nghỉ lễ

12:31' - 05/04/2017
BNEWS Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết đã lên phương án tăng cường trên 400 lượt xe cho các bến để kịp thời giải tỏa hành khách khi có nhu cầu dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Hà Nội tăng cường trên 400 lượt xe phục vụ dịp nghỉ lễ. Ảnh: TTXVN

Dịp nghỉ lễ năm nay dự báo lưu lượng hành khách sẽ tăng cao từ chiều tối ngày 28 đến hết sáng 29/4. Đây cũng là dịp khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao nhưng không phân bố đồng đều mà tập trung về một số địa phương có điểm tham quan, du lịch.
Một số tuyến dự kiến lượng khách tăng mạnh gồm: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên… Lượng xe tăng cường được bố trí 183 xe cho ngày 28/4 và 227 xe cho ngày 29/4; trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng cường 200 xe, Gia Lâm 55 xe; Mỹ Đình 155 xe.
Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, ngoài việc đề nghị các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt phương tiện, công ty cũng đề xuất Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố phân luồng giao thông, cho phép phương tiện có phù hiệu xe tăng cường được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa hành khách.
Công ty đã yêu cầu các bến xe phối hợp chặt chẽ với Trạm công an bến, công an địa phương sở tại để xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm...
Cùng với đó, các bến phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải giải quyết các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải, hàng hóa lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích; kiểm soát từng xe không để hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định.
Việc giải quyết các thủ tục phải khẩn trương, thuận tiện, nghiêm cấm các hiện tượng vòi vĩnh, hạch sách làm cản trở tiến độ xe xuất bến.
Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ chủ động phối hợp với Trung tâm điều hành xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội để tăng tần suất và số chuyến xe buýt nhằm kịp thời phục vụ khách đến bến đi vào nội đô.

>>>Trải nghiệm du lịch Hà Nội bằng xe buýt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục