Hà Tĩnh không có thiệt hại về người do cơn bão số 2

13:47' - 17/07/2017
BNEWS Hiện nay, các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung kiểm tra, giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra.
Trong ảnh người dân thành phố Hà Tĩnh tập trung khắc phục bảo số 2, dọn dẹp lại công sở, đường phố. Ảnh-Tường Vũ-TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 2h ngày 17/7, ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh có gió bão mạnh cấp 7, giật cấp 8; tại Hoành Sơn, thị xã Kỳ Anh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 2 nên toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7h ngày 15/7 đến 1h ngày 17/7 tại các trạm đo được như sau: Thành phố Hà Tĩnh 214mm; Thạch Đồng 206mm; Kỳ Anh 229mm; Hương Khê 162,8mm; Chu Lễ 70,1mm; Hòa Duyệt 179,5mm; Hương Sơn 119,4mm; Linh Cảm 144,9mm; Cẩm Nhượng 136,2mm; Thạch Đồng 206mm; riêng tại Hoành Sơn có lượng mưa lên đến 343mm.

Theo báo cáo bước đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, địa phương không có thiệt hại về người do cơn bão số 2.

Về tài sản, 1 nhà dân và 45 ki-ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290 ha hoa màu bị ngập, úng và nhiều cây cối bị đổ ngã. Ngoài ra, toàn tỉnh có 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (trong đó 3 tàu tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh và 1 tàu tại Cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình).

Tại huyện ven biển Lộc Hà do có gió cấp 8, giật trên cấp 8 làm nhiều trường học nhà dân và các công trình phúc lợi, hồ nuôi tôm bị thiệt hại.

Tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, nhiều ki-ốt, nhà dân và trường học bị tốc mái; hồ tôm của ông Trần Công Dũng bị sạt lở và ngập lụt ước thiệt hại 40 triệu đồng. Huyện Lộc Hà đã huy động lực lượng chức năng gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 2.

>>>Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp trực tuyến ứng phó với bão số 2

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục