Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

17:53' - 03/12/2016
BNEWS Với 375 phiếu thuận và 34 phiếu chống, ngày 2/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép cấp ngân sách quốc phòng trị giá 611 tỷ USD năm 2017.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD. Ảnh: britannica.com

Dự luật trên bổ sung 9 tỷ USD so với đề nghị ban đầu của Tổng thống Barack Obama. Khoản tiền bổ sung sẽ chi cho việc tăng 2,1% lương cho binh sĩ, cao hơn 0,5% so với đề nghị, tăng quân số thêm 16.000 quân nhân lục quân và 3.000 quân nhân lực lượng lính thủy đánh bộ.

Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này vào tuần tới trước khi trình lên Tổng thống Obama phê chuẩn.

Mặc dù đã tăng khoản chi nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry cho rằng ngân sách quốc phòng không đủ, đồng thời bày tỏ hy vọng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donal Trump sẽ trình lên quốc hội đề nghị ngân sách bổ sung để có thể thực sự bắt đầu việc tái xây dựng quân đội.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2016 là 607 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục