Hàn Quốc: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 33 tháng

10:57' - 23/10/2017
BNEWS Tháng 9/2017, chỉ số giá sản xuất (PPI) tại nước này đã tăng 0,5% so với tháng trước lên 102,81, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014 do giá các sản phẩm hóa dầu và kim loại tăng cao hơn.
Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 33 tháng tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), trong tháng trước, chỉ số giá sản xuất, một trong những công cụ để đo lường tỷ lệ lạm phát, ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp và nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 3,6%, tháng tăng thứ 11 liên tiếp.
Thống kê cho thấy trong tháng Chín, giá than và các sản phẩm hóa dầu tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá dầu Dubai được giao dịch ở mức trung bình 53,66 USD/thùng, tăng so với mức 50,22 USD/thùng trong tháng Tám. Cùng tháng, giá nông sản và thủy sản tăng 0,3% ; còn giá kim loại tăng tương ứng 2,3%.
Trước đó, BoK đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong năm 2017 lên mức 3%, đồng thời giữ nguyên lãi suất cơ bản trong tháng Mười ở mức thấp kỷ lục 1,25%. Đây là tháng thứ 16 liên tiếp BoK áp dụng mức lãi suất này với lý do để kích thích tăng trưởng kinh tế sau thời gian trì trệ kéo dài.

Ủy ban chính sách tiền tệ của BoK nhận định sức ép lạm phát sẽ không cao trong thời điểm hiện nay, trong khi tăng trưởng các hoạt động kinh tế trong nước sẽ vẫn vững vàng.

>>>Chính phủ Hàn Quốc thu mua 370.000 tấn gạo

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục