Hàn Quốc: Lạm phát thấp nhất trong 10 tháng

07:54' - 08/08/2016
BNEWS Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 7/2016 chỉ tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong 10 tháng qua.
Hàn Quốc: Lạm phát thấp nhất trong 10 tháng. Ảnh: reuters

Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 7/2016 chỉ tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong 10 tháng qua trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục ở mức thấp.

Sau khi tăng 1,2% trong tháng 2/2016, giá tiêu dùng của Hàn Quốc tăng chậm lại còn 1% trong tháng 4/2016 và 0,8% trong tháng 6/2016.

Giá các sản phẩm dầu mỏ giảm 8,9% trong tháng 7/2016 đã lấy bớt 0,38 điểm phần trăm trong tỷ lệ lạm phát toàn phần của Hàn Quốc, trong khi giá nông sản giảm 4% lấy đi 0,15 điểm phần trăm trong tỷ lệ lạm phát.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định giá dịch vụ công ổn định dần là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng lạm phát vừa phải hiện nay, bên cạnh giá thực phẩm sụt giảm.

Tỷ lệ lạm phát trên của Hàn Quốc vẫn thấp hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), cho dù ngân hàng này quyết định giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1,25% vào tháng 6/2016.

Theo nhà kinh tế Kim Doo-un tại Hana Financial Investment, BoK có thể cắt giảm lãi suất vào tháng Chín tới hoặc sau đó.

Trong cuộc thăm dò ý kiến mà hãng tin Reuters thực hiện vào tháng Bảy vừa qua, đa số các nhà phân tích cho rằng BoK sẽ cắt giảm lãi suất xuống 1% vào cuối năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục