Hàn Quốc phát hiện thêm ít nhất 2 chủng cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao

13:47' - 20/12/2017
BNEWS Cơ quan kiểm dịch động-thực vật Hàn Quốc (APQA) ngày 20/12 thông báo đã phát hiện thêm ít nhất 2 chủng cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao tại nước này.

Phát hiện này cho thấy tình hình dịch cúm gia cầm ở "xứ sở Kim chi" vẫn phức tạp.

Theo APQA, hai chủng cúm mới xâm nhập vào Hàn Quốc theo đường chim di cư và được phát hiện tại 2 trang trại vịt ở hai khu vực của tỉnh Jeolla là Gochang và Yeongam.

Kết quả phân tích ADN cho thấy virus cúm gia cầm phát hiện ại Gochang vào ngày 19/11 và tại Yeongam vào ngày 10/12 đều là H5N6 và giống với chủng virus được tìm thấy ở đảo Jeju hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Tuy nhiên, chuỗi ADN của virus được phát hiện tại Yeongam hơi khác so với chủng virus tại Gochang.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành khử trùng tất cả các trang trại chăn nuôi gia cầm và phương tiện chở gia cầm tại miền Tây Nam nước này sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm mới, đe dọa đến các trang trại nuôi vịt tại khu vực này, trong đó tỉnh Jeolla là khu vực nuôi vịt lớn nhất.

Toàn bộ 76.000 con vịt tại 5 trang trại vịt trong bán kính 3 km đã được cách ly nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại Hàn Quốc thường xảy ra vào mùa Đông. Năm 2016, Hàn Quốc đã phải hứng chịu đợt dịch tồi tệ nhất, kéo dài gần 8 tháng.

Hơn 30 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy, kéo theo việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn thịt và trứng./.

Xem thêm:

>>>Hàn Quốc công bố các biện pháp cách ly đặc biệt dịch cúm gia cầm

>>>Dịch cúm gia cầm bùng phát tại Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục