Hàn Quốc tăng đầu tư cho lĩnh vực thể thao

06:05' - 11/03/2016
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng đầu tư cho ngành thể thao trong nước nhằm nâng quy mô của lĩnh vực này lên 53.000 tỷ won (khoảng 44 tỷ USD) vào năm 2018, từ mức 41.000 tỷ won của năm 2014.
Chính phủ Hàn Quốc tăng đầu tư cho lĩnh vực thể thao. Ảnh minh họa: TTXVN

Kế hoạch đầy tham vọng trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố trong phiên họp cùng ngày tại thành phố Daegu.

Kế hoạch với mục tiêu thu hút người dân tham gia ngày các nhiều vào các hoạt động thể thao, kết hợp thể thao với công nghệ thông tin truyền thông và phát triển các sản phẩm thể thao có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

Ngoài ra, kế hoạch trên cũng hướng tới việc thành lập khoảng 50 doanh nghiệp mới kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến thể thao thông qua các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, qua đó tạo thêm 60.000 việc làm vào năm 2018 từ con số 270.000 việc làm trong năm 2014.

Trong một thông tin khác, Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 9/3 công bố báo cáo cho thấy tổng đầu tư dự kiến trong năm 2016 của 30 tập đoàn lớn của nước này đạt khoảng 122.700 tỷ won (101 tỷ USD), tăng 5,2% so với năm 2015.

Trong đó, đầu tư mua sắm thiết bị vào khoảng 75 tỷ USD, và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) ở mức tương đương năm ngoái là 26,2 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục