Hàn Quốc: Thặng dư thương mại tháng 6/2016 lập kỷ lục 11,5 tỷ USD

13:04' - 15/07/2016
BNEWS Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 15/7, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 6/2016 đã tăng lên mức kỷ lục mới là 11,5 tỷ USD, phá kỷ lục 10,2 tỷ USD của tháng 11/2015.
Hàn Quốc: Thặng dư thương mại tháng 6/2016 lập kỷ lục 11,5 tỷ USD. Ảnh: ibtimes

Đây là tháng thứ 53 liên tiếp nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này ghi nhận tình trạng thặng dư trong trao đổi thương mại với các nước trên thế giới.

Mức thặng dư 11,5 tỷ USD trong trao đổi thương mại quốc tế của Hàn Quốc trong tháng 6/2016 vừa qua lớn hơn rất nhiều so với mức 6,99 tỷ USD được ghi nhận trong tháng Năm trước đó, và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giới chức kinh tế Hàn Quốc lý giải mức thặng dư cao kỷ lục của trao đổi thương mại trong tháng Sáu tại “xứ sở kim chi” là do sự sụt giảm trong nhập khẩu vượt xa sự sụt giảm của xuất khẩu.

So với cùng kỳ năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 45,3 tỷ USD, giảm 2,6% và kim ngạch nhập khẩu đạt 33,8 tỷ USD, giảm 7,7%.

Từ đầu năm 2015 tới nay, tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc tháng nào cũng giảm so với cùng kỳ năm trước đó, chủ yếu là do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nước này từ các nền kinh tế mới nổi khác đang giảm mạnh, và đặc biệt nền kinh tế Trung Quốc – đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc – đang lâm vào tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình trạng sụt giảm trong xuất khẩu của Hàn Quốc đã dần được cải thiện và chỉ còn giảm 2,6% trong tháng Sáu vừa qua nhờ giá dầu mỏ thế giới tăng chút ít.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục