Hàng chục công ty Canada trả tiền chuộc dữ liệu bị đánh cắp

11:02' - 04/08/2016
BNEWS Trong năm qua, hàng chục công ty, tổ chức của Canada đã buộc phải trả tiền cho những kẻ tấn công mạng (hacker) để lấy lại các dữ liệu thông tin bị chúng đánh cắp.
Hàng chục công ty Canada trả tiền chuộc dữ liệu bị đánh cắp. Ảnh: GlebStock/Shutterstock

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, phát hiện này là một phần trong một nghiên cứu quốc tế của Malwarebytes - một công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon chuyên chống ransomware - một phần mềm virus thường khóa người sử dụng hợp pháp khỏi hệ thống và gửi những tin nhắn yêu cầu phải trả tiền cho mã khóa mới.

Nghiên cứu mang tên "Osterman" này cho biết có 44 trong số 125 công ty giấu tên được hỏi cho biết đã bị ransomware tấn công trong vòng 12 tháng qua.

Đa số nạn nhân (33 công ty) đã trả tiền chuộc với chi phí dao động từ 1.000 - 50.000 dollar Canada.

Nghiên cứu cũng phát hiện có 11 trong số 44 công ty bị ransomware tấn công đã phải ngừng hoạt động một thời gian để xử lý và mất trung bình 9 giờ để khôi phục lại.

Không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, 5 công ty nạn nhân thuộc lĩnh vực chăm sóc y tế cho rằng những vụ tấn công mạng kiểu này thậm chí còn đe dọa tính mạng của các bệnh nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục