Hàng ngàn học sinh tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017

18:26' - 26/02/2017
BNEWS Ngày 26/2, hàng ngàn học sinh đã có những trải nghiệm thú vị, được tìm hiểu thêm thông tin về trường, ngành đào tạo mà mình quan tâm tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017.
Giải đáp những câu hỏi của học sinh về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2017. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.

“Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017” do báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đã diễn ra ngày 26/2, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp diễn ra trên cả nước (từ tháng 1 đến hết tháng 3/2017).

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có một số điểm mới về phương án thi, tăng cường thi trắc nghiệm, có bài thi dạng tổ hợp…

Những thay đổi này nằm trong lộ trình đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, có tác động đến quá trình dạy, học, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cũng được giao về cho các sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh khi tham dự kỳ thi. Tuy có một số đổi mới trong công tác tổ chức thi và kỹ thuật liên quan đến xét tuyển nhưng nội dung thi và đề thi không thay đổi nhiều, nên không ảnh hưởng đến quá trình ôn tập và sự chuẩn bị của thí sinh.

Thứ trưởng hy vọng, với sự tham gia của trên 80 trường đại học, cao đẳng trung cấp với hơn 120 gian tư vấn trong Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp lần này, các em học sinh sẽ có những trải nghiệm thú vị, được tìm hiểu thêm thông tin về trường, ngành đào tạo mà mình quan tâm. Đồng thời, Thứ trưởng động viên các học sinh yên tâm học tốt, ôn tập tốt để có kết quả như mong đợi. 

Tại Ngày hội, học sinh lớp 12 cùng các phụ huynh, các thầy cô được trao đổi, giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp các thông tin chính thức liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017

Ban tư vấn của chương trình gồm 20 thành viên là đại diện Vụ Giáo dục đại học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội), Ban tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) và đại diện nhiều trường đại học lớn. 

Học sinh được tư vấn hướng nghiệp tại Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2017 tại Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn tâm lý – hướng nghiệp nhằm giúp các em học sinh “gỡ rối” trong việc lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp gồm 3 khu vực tư vấn chuyên sâu: Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, Y dược (tư vấn về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y dược thuộc trường đại học, các trường nghề); Nhóm ngành kinh tế, báo chí, khoa học xã hội – nhân văn, ngoại ngữ, công an, quân đội (tư vấn chương trình đào tạo, cơ hội việc làm các ngành quản trị kinh doanh, ngoại thương, kế toán - kiểm toán, marketing, thương mại, luật, báo chí truyền thông, văn học, sư phạm, khối ngành công an, quân đội); Khu vực gỡ rối hướng nghiệp – chọn lối vào đời.

Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017 được tổ chức theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 15 chương trình tư vấn (tại Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Tuyên Quang) và ba ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội. Giai đoạn 2 là Ngày hội tư vấn xét tuyển tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định, dự kiến diễn ra vào tháng 7, ngay sau khi có kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Bên cạnh đó, Báo Tuổi trẻ còn tổ chức hàng loạt ngày hội tư vấn trực tuyến trên báo điện tử Tuối trẻ Online (tuoitre.vn) nhằm giải tỏa tối đa những băn khoăn của thí sinh và phụ huynh trong kỳ tuyển sinh năm nay./.

>>> Quy chế thi, tuyển sinh năm 2017 có gì mới?

>>> Đại học Quốc gia Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

>>> Tuyển sinh 2017: Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển gửi về Sở GD-ĐT trước 20/5

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục