Hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng do bão số 3

16:49' - 20/08/2016
BNEWS Bão số 3 đã gây thiệt hại trong nông nghiệp khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ.
Thị xã Quảng Yên huy động lực lượng vũ trang, đoàn thể hỗ trợ thường trực tại đê Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, về chăn nuôi, có 29 con gia súc, 245 con gia cầm bị chết, cuốn trôi do ảnh hưởng của bão số 3.

Về thủy lợi, 2 đập xây bị hư hỏng, 782 m kênh mương, kè bị sạt, trôi, hư hỏng. Các hệ thống công trình thủy lợi lớn như Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải đã chủ động vận hành các trạm bơm để bơm tiêu nước đệm từ ngày 18/7, đồng thời lượng mưa tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ không lớn (trừ Hà Nội) nên đến chiều ngày 19/8 chỉ có 738 ha lúa tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình bị ngập (Hà Nội: 125ha, Bắc Giang: 157ha, Hòa Bình: 456ha).

Hiện các địa phương đang vận hành các trạm bơm tiêu chống úng: Hà Nội 36 trạm bơm tiêu với 109 máy bơm; Bắc Giang 202 máy bơm (hệ thống Cầu Sơn 67 máy, hệ thống Sông Cầu 68 máy, hệ thống Yên Dũng 67 máy).

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đến nay các hồ chứa thủy lợi vẫn đảm bảo an toàn. Có 47/115 hồ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã tích đầy nước và đang xả tràn, các hồ chứa khác đạt từ 60-85% dung tích thiết kế.

Hiện mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình đang lên chậm. Lúc 7h00 ngày 20/8, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,69m (báo động 1 là 9,5m). Dự báo, mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình tiếp tục lên.

Đến 7h00 ngày 21/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,10m. Lũ sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang lên nhanh. Cảnh báo về lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục hậu thiên tai, không chủ quan trong ứng phó mưa lũ sau bão số 3.

Các tỉnh miền núi tiếp tục rà soát và triển khai ngay việc sơ tán dân tại những nguy vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Triển khai các phương án tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu, đảm bảo an toàn các hồ đập, các công trình thủy lợi xung yếu. Đặc biệt lưu ý những hồ chứa hiện đã tích đầy nước trong thời điểm lượng nước về hồ tiếp tục tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục