Hồ Thủy điện Trị An có khả năng không tích đủ nước

16:21' - 19/10/2015
BNEWS Dù đã vào cuối mùa mưa nhưng hồ Thủy điện Trị An (nằm trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc huyện Định Quán và Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa tích đủ nước.

Mực nước về hồ hiện chỉ đạt trung bình từ 500 - 600 m3/giây, lượng nước thấp nên thủy điện Trị An phải phát điện cầm chừng, giữ nước hồ lại.

Hồ Thủy điện Trị An. Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, cao trình hồ thủy điện Trị An là 62m. Tuy nhiên, thời điểm này mực nước hồ mới đạt trên 58m.

Như vậy, còn thiếu gần 4m nữa hồ thủy điện mới đầy. Những năm trước, khoảng đầu tháng 9 là hồ Trị An tích đủ nước, tiến hành xả lũ. Năm nay, nước hồ thấp hơn so với mọi năm.
Từ đầu tháng 10 đến nay, mưa đầu nguồn giảm nên lượng nước về hồ mỗi giây chỉ bằng một nửa so với tháng chín. Với diễn biến thời tiết như thời gian qua, nhiều khả năng năm nay, Thủy điện Trị An sẽ không tích đủ nước.
Cũng theo ông Phúc, hồ Thủy điện Trị An phải tích đủ 2,7 tỷ m3 nước mới đảm bảo cho sản xuất điện năm 2016 (trên 1,7 tỷ kWh/năm). Cuối tháng 10, vùng Đông Nam bộ bước vào mùa khô, nếu thời tiết không có diễn biến bất thường, hồ sẽ không tích đủ nước, việc phát điện năm tới sẽ gặp khó khăn.
Ông Phúc cho biết thêm, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tình hình khô hạn trong mùa khô năm 2015 - 2016 sẽ rất căng thẳng. Thủy điện Trị An đang tăng cường các biện pháp tiết kiệm nước. Do lượng nước hạn chế nên các đơn vị sử dụng nước phía hạ du, kể cả người dân cần có kế hoạch sử dụng nước hợp lý, hiệu quả.
Hồ thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài mục đích sản xuất điện, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai./.

Công Phong

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục