Hoả hoạn bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko

12:36' - 16/04/2017
BNEWS Hoả hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - MekoSau sau gần 15 ngày xảy ra hoả hoạn trước đó.

Sau gần 15 ngày xảy ra hoả hoạn, khoảng 9 giờ ngày 16/4, hoả hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko, khu công nghiệp Trà Nóc (Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) khiến Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy Cần Thơ phải huy động 6 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia công tác chữa cháy.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 16/4, khói đen ngùn ngụt bốc lên từ khu vực tầng 1, khu A của Công ty Kwong Lung - Meko nên công nhân công ty báo với lực lượng chữa cháy Cần Thơ. Khi hỏa hoạn xảy ra, hàng chục công nhân Công ty Kwong Lung - Meko đang tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn.

Lửa cháy dữ dội ở tòa nhà còn lại của công ty Kwong Lung - Meko. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháy lúc 9 giờ 45 phút, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đã điều 6 xe chữa cháy và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, một số công nhân Công ty Kwong Lung - Meko đang tích cực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau đó, hàng chục chiến sĩ chữa cháy đã tiếp cận, bơm nước để khống chế đám cháy. Sau 30 phút tích cực, đám cháy được lực lượng chữa cháy Cần Thơ khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ phát hiện dây điện nối từ cổng vào khu vực xảy ra hỏa hoạn, 2 bình oxy mà công nhân dùng hàn, xì để cắt các khung sắt tại tầng 1 khu A. Theo nhận định ban đầu, rất có thể, hỏa hoạn xảy ra do công nhân hàng, cắt khung sắt ở tầng trệt khiến lửa bắt vào bông và lông vũ chứa ở khu vực công nhân làm việc gây cháy.

Đại uý Trần Quốc Luyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Sau khi vụ cháy xảy ra vào ngày 23/3 và được khống chế hoàn toàn vào ngày 27/3, lực lượng chữa cháy Cần Thơ vẫn bố trí lực lượng tại hiện trường để bảo vệ công nhân di dời hàng hoá và khắc phục hậu quả.

Đến ngày 6/4, lực lượng chữa cháy Cần Thơ mới rút và bàn giao lại hiện trường cho Công ty Kwong Lung - Meko. Đến sáng 16/4, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại ở khu A, tầng 1 khi công nhân công ty đang làm việc.

Công ty Kwong Lung - Meko 100% vốn nước ngoài, chuyên gia công mền, gối, lông vũ), trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23/3, khu nhà xưởng sản xuất ở tầng 5 Công ty Kwong Lung – Meko bất ngờ phát hỏa. Sau đó, ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ công ty rộng hơn 18.000 m2.

Gần 5 ngày vật lộn, chiến đấu, với sự hỗ trợ, chi viện kịp thời của lượng chữa cháy đến từ 7 tỉnh, thành gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều 27/3, vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung – Meko mới được khống chế.

Lực lượng chữa cháy hoàn tất công tác chữa cháy, thu quân rời khỏi hiện trường và nhường hiện trường lại cho cơ quan điều tra tìm nguyên nhân gây hỏa hoạn. Vụ cháy ở Công ty Kwong Lung – Meko được xem lại vụ hoả hoạn kỷ lục, cháy đi cháy lại nhiều lần khiến lực lượng chữa cháy Cần Thơ và các tỉnh khá vất cả để cứu hỏa và khắc phục hậu quả.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục