Hoàn thành cơ bản việc tháo dỡ biển báo tốc độ dưới 50km/h

11:52' - 02/02/2016
BNEWS Đến thời điểm này các đơn vị quản lý đường đã dỡ bỏ 1.740 biển, thay thế biển tốc độ trên 50 km/h với 100 biển và thay thế bằng cảnh báo đi chậm, đường cong gần 290 biển.
Hoàn thành cơ bản việc tháo dỡ biển báo tốc độ dưới 50km/h. Ảnh: TTXVN

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến thời điểm này các đơn vị quản lý đường đã rà soát hơn 2.500 biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/h trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; trong đó dỡ bỏ 1.740 biển, thay thế biển tốc độ trên 50 km/h với 100 biển và thay thế bằng cảnh báo đi chậm, đường cong gần 290 biển.

Ngoài ra, 440 biển được giữ nguyên tốc độ dưới 50 km/h đối với xe khách giường nằm 2 tầng trên một số vị trí cầu yếu, điểm đen.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, tất cả quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đô thị chính tại 63 tỉnh thành đã rà soát điều chỉnh xong. Riêng tỉnh Vĩnh Long mới rà soát tuyến quốc lộ.

Với các đường liên huyện, xã thuộc quản lý của địa phương, hiện tại 44 tỉnh đã rà soát xong. Còn lại 19 tỉnh thành đang rà soát các đường phố, huyện, xã như Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa...

Trước đó, về vấn đề biển báo hạn chế tốc độ gây bức xúc cho người dân, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát tổng thể và cho tháo dỡ ngay các biển báo hạn chế tốc độ dưới 50 km/h trên toàn hệ thống đường bộ, kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục