Hội đồng Dầu khí ASEAN tìm giải pháp khi giá dầu xuống thấp

11:29' - 31/08/2017
BNEWS Hội đồng Dầu khí ASEAN vừa tiến hành kỳ họp lần thứ 43 tại Singapore với sự tham gia của các Thành viên 10 nước thành viên nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn khi giá dầu xuống thấp.
Các đại biểu đến từ 10 nước thành viên Hội đồng Dầu khí ASEAN tham dự kỳ họp lần thứ 43. Ảnh: PVN

Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum - ASCOPE) vừa tiến hành kỳ họp lần thứ 43 tại Singapore với sự tham gia của các Thành viên 10 nước thành viên ASCOPE. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn đã tham dự kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng đã thông qua báo cáo của Tổng Thư ký ASCOPE về kế hoạch hoạt động tổng thể, báo cáo tài chính, nội dung và kế hoạch hoạt động của 4 Tiểu ban mới Tìm kiếm Thăm dò, Khí, Thương mại và Chính sách Nghiên cứu, Xây dựng Năng lực được thành lập sau tái cấu trúc.

Các thành viên đã trao đổi với công ty tư vấn và đại diện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới - World Economic Forum về ngành công nghiệp dầu khí và những thách thức trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng kỹ thuật số toàn cầu, nhu cầu phát triển năng lượng ở khu vực Đông Nam Á ngày càng tăng cùng với phát triển kinh tế, đô thị hóa, biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Lãnh đạo các công ty Dầu khí quốc gia và cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí có phiên làm việc riêng, trao đổi, đưa ra định hướng hợp tác dầu khí trong khu vực và việc tham gia của ASCOPE trong các tổ chức quốc tế vì mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững trên cơ sở đảm bảo lợi ích quốc gia, các bên cùng có lợi. 

Tại các buổi gặp song phương với lãnh đạo các công ty dầu khí quốc gia thành viên ASCOPE, Tổng giám đốc PVN đã đề xuất một số biện pháp tháo gỡ khó khan trong bối cảnh giá dầu xuống thấp. 

PVN cũng thảo luận và đề xuất giải pháp thúc đẩy các dự án hiện có, cũng như đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác về khí, LNG thương mại và dịch vụ kỹ thuật dầu khí giữa các nước thành viên, tích cực tham gia đóng góp vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu và xây dựng Cộng đồng ASEAN lớn mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục