Hội Lim 2017: Vẹn nguyên bản sắc văn hóa miền Quan họ

18:11' - 08/02/2017
BNEWS Ngày 8/2 (tức ngày 12 tháng Giêng Đinh Dậu) diễn ra lễ hội Lim năm 2017.
Đông đảo du khách đến du xuân, trảy hội Lim. Ảnh: Thanh Thương-TTXVN

Ngay trong ngày đầu mở hội đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh đến du xuân trảy hội.

Hội Lim được tổ chức hàng năm nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Tiên Du, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người quê hương Tiên Du đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội cũng khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc, thể hiện lòng thành kính với danh nhân lịch sử, văn hóa và những anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Lễ hội vùng Lim năm 2017 được tổ chức trong hai ngày (8 và 9/2 - tức ngày 12 và 13 tháng Giêng) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim, thị trấn Lim).

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, các làng tại ba xã trên tổ chức mở cửa đình, đền, chùa dâng hương theo nghi thức truyền thống; trong đó ngày 13 tháng Giêng sẽ diễn ra lễ rước sắc từ đình làng Lộ Bao sang đình làng Đình Cả và tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim.

Bên cạnh các hoạt động lễ, tại trung tâm lễ hội tổ chức hát, giao lưu Quan họ tại 5 lán Quan họ, 1 sân khấu chính của lễ hội do các nghệ nhân, câu lạc bộ, liền anh, liền chị ở những làng Quan họ thực hiện.

Các khu vực khác sẽ tổ chức hát Quan họ tại các cửa đình, cửa chùa, hát Quan họ dưới thuyền; đặc biệt là tổ chức hát Quan họ tại nhà 10 nghệ nhân.

Ngoài ra, du khách có cơ hội được tham gia các trò chơi dân gian như cờ người, vật truyền thống, chọi gà, đập niêu, đu tiên...

Theo bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Lim năm 2017: Hội Lim năm nay, Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiêm cấm các hoạt động như ngửa nón, nâng khay, mời trầu nhận tiền....

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Trong những ngày diễn ra lễ hội, tỉnh Bắc Ninh và huyện Tiên Du huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy... nhằm ngăn chặn kịp thời các hiện tượng cháy nổ, mất an ninh trật tự, phân luồng chống ùn tắc giao thông, vi phạm các điểm quy hoạch đã được Ban tổ chức quy định, giải quyết các hiện tượng, tệ nạn xã hội, ăn xin, ăn mày...

Công tác kiểm tra phòng dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát giá cả tại khu vực lễ hội được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Tiên Du bố trí hơn 100 thanh niên tình nguyện tại các xã và trung tâm lễ hội làm công tác bảo đảm vệ sinh, hướng dẫn, phát nước miễn phí cho du khách.

Năm nay, Ban tổ chức bố trí gần 20 địa điểm vệ sinh công cộng và trang bị thêm hàng chục thùng rác, tăng cường bảo đảm vệ sinh nơi lễ hội.

Ban tổ chức kiên quyết cắt điện đối với những lán trại cố tình sử dụng âm thanh, loa máy to gây ảnh hưởng không tốt đến không gian lễ hội.

Việc đưa vào xây dựng công trình quảng trường đồi Lim và các công trình phụ trợ góp phần làm cho không gian lễ hội thêm trang nghiêm, văn minh, sạch đẹp.

Dự kiến trong ngày chính hội 9/2, cùng với chuỗi các sự kiện kỷ niệm 185 năm ngày thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, lễ hội sẽ thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.

Trong không gian lễ hội, Ban tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh về ý nghĩa, những quy định trong lễ hội và những hành vi, thủ đoạn lừa đảo các đối tượng xấu, thông báo số điện thoại đường dây nóng để du khách phòng, tránh, kịp thời báo cho Ban tổ chức, yên tâm vui xuân trảy hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục