Hơn 25 triệu trẻ em EU có nguy cơ nghèo đói

13:01' - 20/11/2016
BNEWS Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố, khoảng 25 triệu trẻ em tại Liên minh châu Âu (EU) thuộc diện có nguy cơ nghèo đói hoặc không được hưởng phúc lợi xã hội.
Hơn 25 triệu trẻ em EU có nguy cơ nghèo đói. Ảnh: Sites at Penn State

Theo Eurostat, số liệu của năm 2015 cho tới khoảng 26,9% (25,264 triệu trẻ em) trong độ tuổi 0-17 tại 28 nước thành viên EU nằm trong nhóm này.

Eurostat lý giải đó là những trẻ em sống trong các gia đình có một trong những yếu tố sau: trợ cấp xã hội không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, sống trong tình trạng thiếu thốn vật chất trầm trọng, bố mẹ hoặc không có việc làm hoặc việc làm không đủ sống.

Romania và Bulgaria là hai nước đứng đầu về tỷ lệ trẻ em có nguy cơ nghèo đói trong khối, lần lượt là 46,8% và 43,7%. Tiếp đến là Hy Lạp (37,8%), Hungary (36,1%), Tây Ban Nha (34,4%), Italy (33,5%), Litva (32,7%), Latvia (31,3%), Anh (30,3%).

Các nước Bắc Âu có tỷ lệ thấp hơn như Thụy Điển (14%), Phần Lan (14,9%) và Đan Mạch (15,7%).

Eurostat cũng cho biết tỷ lệ trẻ em trong nhóm này sẽ giảm khi trình độ học vấn của cha mẹ tăng lên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục