Hơn 4.000 du khách trốn lại Cheju (Hàn Quốc) trong năm 2015

15:42' - 25/01/2016
BNEWS Cơ quan Xuất nhập cảnh Cheju, Hàn Quốc cho biết trong năm 2015, số người nước ngoài lợi dụng con đường du lịch đến đảo Cheju để trốn ở lại nước này bất hợp pháp đã lên tới trên 4.000 người.
Hàn Quốc: Hơn 4.000 du khách nước ngoài đến Cheju năm 2015 trốn ở lại bất hợp pháp. Ảnh minh họa: TTXVN.

Số liệu thống kê của cơ quan trên cho thấy lợi dụng chính sách miễn visa du lịch của đảo Cheju, trong 3 năm trở lại đây, số lượng người nước ngoài đi du lịch đến hòn đảo này rồi trốn ở lại bất hợp pháp đã không ngừng tăng lên.

Cụ thể, năm 2010 là 832 người, năm 2011 và 2012 giảm xuống còn 282 người và 371 người, tuy nhiên năm 2013 đã tăng lên 731 người, năm 2014 là 1.450 người, riêng năm 2015 là 4.353 người.

Tuy nhiên, từ năm 2010 tới nay, trong số những du khách trốn ở lại thì số bị bắt và trục xuất về nước đều không quá 29%, cụ thể năm 2010 là 89 người, năm 2011 là 53 người, năm 2012 là 147 người, năm 2013 là 172 người, năm 2014 là 602 người. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể năm 2015.

Liên quan đến vụ 59 du khách Việt Nam “mất tích” trên đảo Cheju trong thời gian từ ngày 12-17/1 vừa qua, Cơ quan Xuất nhập cảnh Cheju cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 28 người và đang tiếp tục tìm kiếm 31 người còn lại, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát, bảo vệ bờ biển Cheju nhằm ngăn ngừa những người này bỏ trốn vào đất liền.

Ngày 21/1 vừa qua, cơ quan trên cũng đã tiến hành xử phạt hành chính chủ xưởng sản xuất thực phẩm tại phường Hannim trên đảo Cheju số tiền 5 triệu won (khoảng 4.300 USD) vì đã vi phạm Luật xuất nhập cảnh khi tuyển dụng vào làm việc 3 nam du khách người Việt trong số 59 người nói trên.

Ba du khách người Việt đã bị bắt tại xưởng sản xuất thực phẩm nói trên vào ngày 15/1. Họ đã khai rằng để đến được đảo Cheju và tìm được việc làm, mỗi người phải trả cho môi giới bên phía Việt Nam 10.500 USD.

Dựa trên các thông tin do những du khách bị bắt cung cấp, ngày 23/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh Cheju đã bắt tạm giam một người Việt Nam tên N. (32 tuổi) để điều tra vì cho rằng người này đã cung cấp chỗ ở và xin việc làm bất hợp pháp cho 5 du khách bỏ trốn trên đảo Cheju để nhận tiền từ môi giới bên phía Việt Nam. Trước đây, N. cũng sang Cheju du lịch rồi trốn ở lại bất hợp pháp từ tháng 3/2015 và hiện đang làm việc tại một công trường xây dựng tại đây.

Một người Việt khác, tên D. (42 tuổi) cũng đã bị bắt vì tội môi giới việc làm bất hợp pháp cho 3 du khách Việt Nam khác để nhận của mỗi người 500 USD. Theo Cơ quan xuất nhập cảnh Cheju, D. là lao động hợp pháp tại Hàn Quốc theo diện “thẻ vàng” đã được 10 năm nên theo luật Hàn Quốc, người này sẽ bị trục xuất về nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục