Hơn 46% dân số Mexico sống trong cảnh nghèo đói

16:40' - 05/08/2015
BNEWS Theo Hội đồng Đánh giá Chính sách Phát triển quốc gia Mexico, từ năm 2012 đến năm 2014, có hai triệu dân ở nước này đã gia nhập tầng lớp nghèo. Vào cuối năm 2014, có khoảng 46,2% dân số Mexico sống trong cảnh nghèo túng.

Theo Hội đồng trên, có khoảng 55,3 triệu người (tương đương 46,2% dân số) sống trong cảnh nghèo túng tại quốc gia có gần 120 triệu người này trong năm 2014. Còn năm 2012, con số này vào khoảng 53,3 triệu người, tương đương 45,5% dân số.

Thành phố Mexico City (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, số người sống trong cảnh đói nghèo cùng cực giảm nhẹ, từ 11,5 triệu xuống 11,4 triệu người (từ 9,8% xuống 9,5% dân số nước này). Nguyên nhân là do thu nhập của các hộ gia đình sụt giảm. 

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 12/2012, Tổng thống Pena Nieto đã thực thi một loạt cải cách kinh tế, giáo dục và thuế nhằm làm hồi sinh nền kinh tế Mexico, đồng thời triển khai chiến dịch chống đói nghèo.

Năm 2013 và 2014, Mexico đạt mức tăng trưởng đáng thất vọng lần lượt 1,1% và 2,1%, thấp hơn mức dự kiến của chính phủ. Chính phủ nước này đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2015, do tình trạng giá dầu sụt giảm trên toàn cầu.

M.H (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục