Hơn 68 tỷ đồng xây dựng tuyến đi bộ ven biển thành phố Tuy Hòa

11:51' - 19/04/2017
BNEWS Tỉnh Phú Yên đầu tư 68 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đi bộ ven biển trên đường Độc Lập, nhằm tạo khu vực vui chơi phục vụ khách du lịch, người dân về đêm.
Thi công các hạng mục tuyến đi bộ ven biển thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Thế Lập - TTXVN
Để xây dựng thành phố Tuy Hòa trở thành đô thị ven biển xanh, sạch, đẹp và từng bước hiện đại, tỉnh Phú Yên đầu tư 68 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đi bộ ven biển trên đường Độc Lập, nhằm tạo khu vực vui chơi phục vụ khách du lịch, người dân về đêm.
Tuyến đi bộ này dài hơn 1,15 km kết nối với Quảng trường 1 Tháng 4. Vỉa hè được lát đá granite và xây dựng phối cảnh hai bên đường như một công viên trên diện tích rộng 6 hecta.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên là chủ đầu tư, ngoài tuyến chính đường Độc Lập còn có những hạng mục khác.
Cụ thể như: xây dựng 15 vị trí tiểu cảnh với các mô hình là thắng cảnh của tỉnh Phú Yên nhằm tạo phối cảnh như một công viên trải dài hơn 1 cây số cùng 5 sân chơi rộng từ 1.200 - 1.300 m2.
Hai đầu tuyến đi bộ là hai khu vực có nhà tắm nước ngọt công cộng miễn phí, nhà vệ sinh, quầy thực phẩm nhanh và 2 gian hàng kinh doanh sản phẩm lưu niệm cùng 3 bãi đậu xe rộng 1ha để phục vụ khách....
Dọc theo bờ biển về phía Đông đường Độc Lập được xây dựng hệ thống kè chống sạt lở cát bằng giải pháp gia cố hệ thống ống buy bê tông để bảo vệ toàn bộ công trình.
Ông Ngô Thạch Phổ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên cho biết, công trình tuyến đi bộ dọc bờ biển thành phố Tuy Hòa hoàn thành 80% giá trị khối lượng công việc. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục