Hưng Yên kêu gọi kiều bào về quê hương đầu tư sản xuất kinh doanh

20:11' - 24/02/2018
BNEWS Để thu hút kiều bào về quê hương sản xuất kinh doanh, tỉnh Hưng Yên đề nghị bà con kết nối và giới thiệu với bạn bè quốc tế những tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài.
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư tỉnh Hưng Yên kêu gọi các kiều bào tích cực về tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

"Hưng Yên luôn tạo môi trường đầu tư thông thoáng và những điều kiện thuận lợi nhất để thu hút kiều bào về quê hương sản xuất kinh doanh; đồng thời, đề nghị bà con kết nối và giới thiệu với bạn bè quốc tế những tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài".

Đây là lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong buổi gặp mặt thân mật kiều bào về thăm quê hương đón xuân Mậu Tuất, diễn ra ngày 24/2.

Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 10 nghìn kiều bào đang định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở nhiều quốc gia trên thế giới; trong đó, tập trung nhiều ở các nước như Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Đức, Ucraina, Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Dù sinh sống, công tác và làm việc ở đâu trên thế giới, những người con Hưng Yên đều luôn năng động, sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, có tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc và luôn hướng về quê hương.
Ghi nhận những đóng góp của kiều bào Hưng Yên trên khắp thế giới, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng, cho biết, hiện bình quân lượng kiều hối của kiều bào gửi về qua hệ thống ngân hàng hàng năm đạt từ 250 đến 270 triệu USD, góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng kiều bào, ủng hộ nhân đạo, từ thiện tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Cộng đồng người Hưng Yên ở nước ngoài còn là cầu nối giúp tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, thiết lập các mối quan hệ, hợp tác hiệu quả với đối tác nước ngoài.
Trên địa bàn tỉnh hiện còn có hơn 10 dự án của kiều bào về đầu tư, với tổng số vốn hơn 300 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như dệt may, dịch vụ thương mại, sơn, bao bì… giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp nguồn lợi lớn cho ngân sách tỉnh.
Điển hình là Công ty TNHH VIEBA tại Khu công nghiệp Minh Đức, huyện Mỹ Hào do ông Nguyễn Trọng Thành quê ở xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, kiều bào Ba Lan đầu tư chuyên sản xuất hàng dệt len xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, có doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng/1 năm.

Hay Công ty TNHH Yến Doãn do vợ chồng bà Hoàng Thị Yến và ông Bùi Công Doãn quê ở thị trấn Khoái Châu, Việt kiều Nga thành lập đã đầu tư trên 150 tỷ đồng xây dựng lại chợ Phủ (huyện Khoái Châu), giúp 500 bà con tiểu thương kinh doanh ổn định. Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng chợ nông sản hỗ trợ nông dân trong huyện tiêu thụ sản phẩm thuận lợi.
Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức gặp mặt nhằm gắn kết tình cảm kiều bào Hưng Yên với quê hương, đồng thời tri ân và ghi nhận những đóng góp của bà con, tạo cơ hội để các doanh nhân Việt kiều muốn tìm hiểu đầu tư tại Hưng Yên, hướng về quê hương đất nước.

Tỉnh sẽ tạo môi trường thông thoáng cùng mọi điều kiện thuận lợi và ưu đãi cao nhất theo quy định của Nhà nước, để kiều bào về đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt./.
Xem thêm:

>>>Phê duyệt Khung chính sách tái định cư DA đường bộ ven biển

>>>Lập phương án đầu tư các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục