IMF: Ai Cập đối mặt “khủng hoảng” tiền tệ

13:46' - 28/10/2016
BNEWS Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết Ai Cập đang đối mặt với “khủng hoảng” tiền tệ.
IMF: Ai Cập đối mặt “khủng hoảng” tiền tệ. Ảnh: BMI Research
Bà Christine Lagarde cho rằng cần giảm giá nhanh đồng nội tệ để giải quyết tình trạng chênh lệch ngày càng nới rộng giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá "chợ đen”.

Ai Cập đang phải chật vật khôi phục kho dự trữ ngoại tệ trong bối cảnh vẫn chìm trong khủng hoảng kinh tế và chính trị sau sự kiện Mùa Xuân Arập tháng 1/2011. Dự trữ ngoại tệ của Ai Cập ở mức 19,6 tỷ USD trong tháng 9/2016, tăng so những năm trước đó, song chưa bằng 50% so với hồi đầu năm 2011.

Chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đang triển khai một chương trình thắt chặt chi tiêu và tìm kiếm hỗ trợ tài chính (lên tới hàng tỷ USD) từ nước ngoài nhằm đáp ứng các điều kiện để nhận được 12 tỷ USD tín dụng từ IMF và cải thiện niềm tin của giới đầu tư.

Bà Lagarde đánh giá cao những cải cách đã được hoạch định của Ai Cập, bao gồm chương trình thắt chặt chi tiêu, và cho rằng IMF sẵn sàng hỗ trợ nếu chính phủ nước này thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng điều kiện được nhận tín dụng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục