IMF: Brazil có nguy cơ mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới

11:39' - 07/10/2015
BNEWS Ngày 6/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo Brazil sẽ ra khỏi danh sách 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới và rớt xuống vị trí thứ 9 từ thứ 7 hiện nay.
Brazil có thể mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới vào tay Ấn Độ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Nếu theo đúng dự báo của IMF, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Brazil để mất vị trí thứ 7 của mình, nhường vị trí này cho Ấn Độ và sẽ đứng sau Italy.

Theo IMF, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil năm nay sẽ có khả năng chỉ đạt 1.800 tỷ USD, mức thấp nhất từ năm 2009 tới nay.

Năm ngoái, GDP của Brazil đạt 2.300 tỷ USD và vẫn giữ vị trí nền kinh tế số một Mỹ Latinh.

Nhận định về nguyên nhân của việc này, IMF cho biết các rối ren chính trị tại nước này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin tiêu dùng và niềm tin doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đầu tư cũng đang suy giảm với tốc độ chóng mặt và sự cấp bách của việc thắt chặt chính sách kinh tế vĩ mô đang làm gia tăng sức ép lên nhu cầu nội địa của đất nước Nam Mỹ.

IMF dự báo kinh tế nước Nam Mỹ này năm nay sẽ giảm 3%. Từ đầu năm tới nay, đồng nội tệ của Brazil đã bị mất giá tới 40%.

Vào cuối tháng 9/2015, đồng nội tệ Brazil bị rớt giá xuống mức kỷ lục 4,24 real/USD./.

Kim Dung – Diệu Hương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục