Iran “tăng tốc” giành lại thị phần dầu mỏ

15:47' - 01/09/2016
BNEWS Kể từ khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vào tháng 1/2016, Iran đang giành lại thị phần nhanh hơn dự đoán của giới phân tích.
Iran nỗ lực dành lại thị phần dầu mỏ thế giới . Ảnh: Reuters
Tổng lượng dầu mà Iran xuất khẩu sang bốn khách hàng lớn ở châu Á (gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ) trong tháng 7/2016 đã tăng mạnh 61,1% so với cùng kỳ năm 2015 lên 1,64 triệu thùng/ngày, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2014. Đây là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực mạnh mẽ của Tehran nhằm giành lại thị phần đã mất trước đây.
Bộ Thương mại Nhật Bản cũng vừa công bố số liệu chính thức cho thấy nhập khẩu dầu của nước này từ Iran trong tháng 7/2016 tăng 61,8% so với cùng kỳ năm 2015 lên 256.651 thùng/ngày.
Trong khi đó, nhập khẩu dầu từ Iran của Hàn Quốc tăng tới 336,4% so với cùng kỳ năm 2015 lên 291.097 thùng/ngày, còn số liệu tương ứng của Ấn Độ tăng 142,8% lên 523.100 thùng/ngày.
Riêng Trung Quốc, cho dù lượng dầu nhập khẩu từ Iran trong tháng 7/2016 giảm nhẹ (1,7%) song số liệu của giai đoạn từ tháng 1-7/2016 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2015 lên 595.598 thùng/ngày.
Kể từ khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vào tháng 1/2016, Iran đang giành lại thị phần nhanh hơn dự đoán của giới phân tích. Các quan chức Iran dự kiến sản lượng dầu của nước này sẽ đạt 4 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.
Trong một diễn biến có liên quan, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Dầu mỏ Iran, Amir Hossein Zamaninia cho biết nước này đang có kế hoạch thu hút 185 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp dầu khí vào năm 2020.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục