Iraq: Xuất khẩu dầu mỏ tăng, nhưng doanh thu giảm

06:03' - 03/02/2016
BNEWS Bộ Dầu khí Iraq cho biết, tháng 1/2016, xuất khẩu dầu mỏ của nước này tăng so với tháng trước nhưng doanh thu lại giảm hơn 650 triệu USD do giá dầu giảm mạnh.
Iraq: Xuất khẩu dầu mỏ tăng, nhưng doanh thu giảm. Ảnh: theaustralian.com.au

Iraq xuất khẩu trung bình 3,28 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 1/2016, tăng so với mức 3,21 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2015, nhưng doanh thu hàng tháng lại giảm từ 2,92 tỷ USD xuống 2,26 tỷ USD.

Bộ trên cho biết, Baghdad đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính trong bối cảnh giá dầu thế giới được giao dịch ở mức chỉ bằng một nửa mức dự kiến trong kế hoạch ngân sách của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Iraq Hoshyar Zebari cảnh báo rằng năm 2016 sẽ là một năm khó khăn, khắc nghiệt đối với Iraq bởi dự báo giá dầu sẽ còn sụt giảm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bất chấp sự biến động của giá dầu trong tương lai, Chính phủ Iraq vẫn sẽ "trung thành" với kế hoạch tăng cường sản lượng dầu trong năm nay, cho dù Iran "tái xuất" trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 21/1 đã nói với hãng tin Reuters rằng sản lượng “vàng đen” của nước này sẽ tăng khoảng 400.000 thùng/ngày trong năm 2016, lên mức trên 4 triệu thùng/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục