Khám phá Hà Nội bằng xe buýt hai tầng, mui trần

11:48' - 30/05/2018
BNEWS Sáng 30/5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ), những chiếc buýt hai tầng, mui trần “Hop on – Hop off” đầu tiên màu đỏ đã được đưa vào hoạt động.
 Tuyến buýt 2 tầng City Tour đầu tiên đã chính thức lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Sáng 30/5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ), những chiếc buýt hai tầng, mui trần “Hop on – Hop off” đầu tiên màu đỏ đã được Tổng công ty vận tải Hà Nội chính thức khai trương đưa vào hoạt động, tạo nét đặc sắc cho hoạt động du lịch Thủ đô trong mùa Hè này.

Như vậy, sau thành phố Đà Nẵng, Hà Nội là đơn vị thứ hai đưa vào thử nghiệm tuyến buýt hai tầng phục vụ vận chuyển khách tham quan du lịch trên địa bàn thành phố. Việc đưa tuyến buýt hai tầng phục vụ du lịch Hà Nội đã được tính đến từ lâu và được nhiều người dân quan tâm.

Phần lớn người dân ủng hộ nhưng vẫn còn một số ý kiến e ngại do điều kiện giao thông ở Thủ đô Hà Nội, đường phố chật hẹp, mật độ giao thông lớn sẽ hạn chế hiệu quả hoạt động của tuyến buýt.

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Nguyễn Công Nhật cho biết, Hanoi City tour Hop on – Hop off là tuyến xe phục vụ khách du lịch 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội. Đây là loại xe du lịch cao cấp hở mui, cho phép du khách thoải mái ngắm nhìn cảnh quan của thành phố từ trên cao.

 Tuyến buýt 2 tầng City Tour đầu tiên đã chính thức lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Xe có sức chứa gần 80 hành khách, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại với thiết bị định vị toàn cầu GPS; hệ thống hộp số tự động, sàn thấp giúp xe vận hành êm thuận và hành khách lên xuống xe thuận lợi. Trên xe có wifi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, màn hình và hệ thống camera quan sát cảnh báo an toàn cho hành khách đi xe.

Điểm nhấn đặc biệt của tuyến Hanoi city tour này là hệ thống thuyết minh tự động, đa ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… với nhiều tư liệu quý, giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử của hơn 30 điểm tham quan đặc trưng, các di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô, giúp du khách, nhất là khách quốc tế hiểu hơn về văn hóa, con người và lịch sử Hà Nội.

Là một trong những du khách đầu tiên được thưởng ngoạn cảnh quan Hà Nội trên xe buýt hai tầng mui trần, anh Đắc Lương, quận Hoàn Kiếm hứng khởi cho biết, dịch vụ của xe buýt này rất thuận tiện cho hành khách.

Du khách đi theo tour “Hop on – Hop off” có quyền tự lên lịch trình của mình dựa trên lịch trình sẵn có của tour. Trên xe luôn trang bị hệ thống thuyết minh về các điểm tham quan và dịch tự động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Du khách có thể căn cứ vào đó để quyết định xuống trạm hay bỏ trạm tham quan.

Chờ mua vé lên tuyến buýt “Hanoi City tour Hop on – Hop off”, chị Lan Hương ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ, việc bố trí bán vé linh hoạt, có thể mua tại các điểm bán vé trạm thông tin Bờ Hồ, Nhà Hát Lớn hoặc mua trực tiếp trên xe hay đặt vé tại các khách sạn lớn, lữ hành trong nước và quốc tế, đặt vé online toàn cầu qua trang web “www.hopon.hopoff.vn” sẽ giúp người dân, nhất là khách du lịch thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ này để có những trải nghiệm khó quên khi đến Thủ đô Hà Nội.

Dịch vụ city tour này lần đầu được triển khai tại Hà Nội nhưng đã rất quen thuộc và phổ biến tại các thành phố lớn trên thế giới như: London, New York, Vancouver, Singapore, Kuala Lumpur…

Tuyến buýt 2 tầng City Tour đầu tiên đã chính thức lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Lộ trình tuyến 01 Hà Nội City tour Hop on - Hop off như sau: Ngày thường: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ) - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Điểm đỗ xe Bờ Hồ.

Cuối tuần (tổ chức tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm): Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

Tuyến buýt hoạt động từ 9 giờ - 18 giờ 10 phút hàng ngày (17 giờ xuất bến chuyến cuối), tần suất dịch vụ 30 phút/chuyến; cự ly 13,8 km. Giá vé tour: 4 giờ là 300.000 đồng, 24 giờ là 450.000 đồng và 48 giờ là 650.000 đồng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, buýt mui trần hai tầng đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2017 đạt gần 24 triệu, tăng 9% so với năm 2016. Theo ước tính của Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách đến thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 26% so với năm 2017.

Với tiềm năng du lịch rất lớn, thành phố Hà Nội đã giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội triển khai phát triển hệ thống Hanoi City tour. Đây là tuyến buýt được thiết kế hiện đại, giới thiệu các địa điểm tham quan của thành phố.

“Tôi tin tưởng rằng đây là tuyến buýt thuận tiện cho cả người dân và khách du lịch tham quan thành phố, góp phần quảng bá du lịch Hà Nội ra thế giới”, ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Transerco phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và các cơ quan khác tuyên truyền về tuyến xe, liên tục cải thiện chất lượng để phục vụ hành khách tham quan du lịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục