Khen thưởng đột xuất vận động viên khuyết tật Lê Văn Công

13:43' - 11/09/2016
BNEWS Tỉnh Long An quyết định tặng Bằng khen đột xuất kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng cho anh Lê Văn Công - vận động khuyết tật, vừa đạt Huy chương Vàng tại Paralympic Rio -Brazil 2016.
Vận động viên Lê Văn Công đã xuất sắc giành Huy chương vàng và phá kỷ lục hạng cân 49 kg cử tạ nam tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 11/9, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Long An cho biết: Việc khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Long An có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần vượt khó của vận động viên Lê Văn Công; đồng thời, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên, tiếp tục đem vinh dự về thể thao, đất nước Việt Nam.

Anh Lê Văn Công (sinh năm 1984) sinh ra tại Hà Tĩnh, bị chứng tóp teo chân từ nhỏ do mẹ bị sốt xuất huyết trong thời gian mang thai. Năm 2005, anh vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và gia nhập câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. 

Sau đó anh gắn bó với thể thao, bắt đầu từ điền kinh rồi chuyển sang cử tạ. Sau khi lập gia đình, có thời gian anh về tạm trú bên nhà vợ tại xã Mỹ Hạnh Nam , huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chỉ sau 2 năm tập luyện, Lê Văn Công đã giành Huy chương Vàng hạng cân 48 kg tại ASEAN Para Games 2007 với thành tích 152,2 kg. Sau khi nghỉ 2 năm để điều trị chấn thương, từ năm 2011-2013, anh Lê Văn Công đã liên tục gặt hái thành công khi 3 lần phá kỷ lục thế giới, đoạt Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games 2014 (180 kg và 181,5kg), Giải Vô địch châu Á 2015 (182kg).

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã gửi thư khen ngợi thành tích của vận động viên Lê Văn Công./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục