Khởi công Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm vào 2/9/2018

20:36' - 16/04/2018
BNEWS Tp. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Lotte sẽ nỗ lực thực hiện các bước chuẩn bị để Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, Tp. Hồ Chí Minh) khởi công vào ngày 2/9/2018.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đây là nội dung được Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và ông Lee Kwang Young, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Lotte Asset Development (Tập đoàn Lotte, Hàn Quốc) thống nhất tại buổi làm việc chiều 16/4.

Tổng Giám đốc Điều hành Lotte Asset Development Lee Kwang Young cho biết, Tập đoàn Lotte ý thức tầm quan trọng của Dự án Khu phức hợp thông minh, bởi đây thuộc khu lõi trung tâm của Khu Đô thị mới Thủ Thiêm; đồng thời xác định đây là dự án quan trọng của Tập đoàn, nên sẽ quyết tâm thực hiện dự án trở thành công trình điểm nhấn của Thành phố, đáp ứng sự kỳ vọng cùa người dân Tp. Hồ Chí Minh.

Theo ông Lee Kwang Young, hiện các nhóm làm việc Dự án của Lotte đang nỗ hết sức để hoàn thành đồ án quy hoạch tốt nhất cho Dự án, dự kiến cuối tháng 4/2018, Lotte sẽ trình duyệt bản đồ án này.

Tp. Hồ Chí Minh đang hướng tới phát triển thành siêu đô thị và Lotte mong muốn xây dựng một tòa tháp biểu tượng cho thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là sẽ khu đô thị được thiết kế hiện đại và ứng dụng các công nghệ thông minh.

Chia sẻ thêm về dự án, ông Lee Kwang Young cho rằng, do đặc thù địa lý của khu Thủ Thiêm giáp sông Sài Gòn, cần phải xử lý nền móng yếu cho Dự án, nên phía Lotte mong muốn được xử lý nền đất trước để tiết kiệm thời gian. Lotte hy vọng sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để có thể khởi công Dự án Khu phức hợp thông minh vào dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9/2018.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, với mục tiêu hình thành và phát triển khu tài chính, thương mại – dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, Dự án Khu phức hợp thông minh sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và phục vụ đời sống người dân theo mô hình đô thị sinh thái thông minh.

Dự án Khu phức hợp thông minh thuộc Khu Đô thị mới Thủ Thiêm khi đi vào hoạt động sẽ hòa trong tổng thể kế hoạch phát triển chung của Thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, cuối năm 2017, Tp. Hồ Chí Minh đã công bố Đề án “Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025”, trong đó Khu Đô thị Thủ Thiêm được chọn thí điểm triển khai.

 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Lotte Asset Development Lee Kwang Young trao đổi về phối cảnh Dự án. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Ngoài ra, Nghị quyết 54 của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh” giúp “cởi trói” cho thành phố nhằm phát huy nguồn lực, tăng quyền tự quyết, tự chủ cho Thành phố. Những nét mới này chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư.

Đánh giá cao việc Lotte chủ động kiểm tra tình hình đất trước khi khởi công, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị nhà đầu tư làm việc việc với Ban quản lý Khu Đô thị mới Thủ Thiêm và các sở ngành liên quan và có báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định việc cho phép Lotte thực hiện cải thiện tình hình đất trước khi hoàn tất thủ tục giao đất và chấp thuận đầu tư Dự án.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc lập và trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã trễ tiến độ so với hợp đồng đã ký. Vì vậy, đề nghị phía nhà đầu tư khẩn trương điều chỉnh, hoàn thành và nộp đồ án trong tháng 4/2018 để Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Thành phố có ý kiến. Thành phố sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục cần thiết để nhà đầu tư có thể khởi công dự án vào 2/9/2018.

Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng 2A (thuộc Khu Đô thị mới Thủ Thiêm) có tổng diện tích đầu tư 7,45 ha, trong đó diện tích đất phát triển dự án hơn 5 ha để xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 20.100 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Nguồn vốn do nhà đầu tư thu xếp, thời gian xây dựng công trình dự kiến 72 tháng và khai thác trong thời gian 50 năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục