Khởi tố thêm 2 đối tượng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

16:01' - 18/06/2018
BNEWS Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa khởi tố hai đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hai công nhân là Nghĩa và Thủy khai nhận đã ném đá vào Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Ngày 18/6, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố hai đối tượng Phạm Thị Thu Thủy, sinh năm 1974, quê Tiền Giang và Lê Trọng Nghĩa , sinh năm 1987, quê Long An để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. 

Thủy và Nghĩa đều là công nhân tại Công ty Pouyuen. Ngày 11/6, cả hai đối tượng trên tới chỗ làm thì thấy đông người tụ tập, gây rối, ném đá vào lực lượng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại đây. Hai đối tượng đã khai nhận, bản thân không nắm rõ lý do mà nhiều người ném đá nhưng vẫn tham gia, thực hiện hành vi nhiều lần. Tại Cơ quan điều tra, Nghĩa và Thủy đều tỏ thái độ ăn năn hối lỗi. 

Ngoài hai đối tượng trên, Công an cũng đang làm việc, lấy lời khai đối với Lê Văn Thanh, sinh năm 1988, quê Tiền Giang để xử lý với hành vi tương tự. Trước đó, Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Thanh thừa nhận là người dùng ống sắt bẻ thành từng đoạn chia cho các công nhân khác để tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động. 

Đối tượng Lê Văn Thanh tại Cơ quan công an. Ảnh: Thành Chung - TTXVN 
Hiện Công an đang củng cố hồ sơ xử lý những trường hợp trên. Công an quận Bình Tân cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại đã mời 105 người lên làm việc; khởi tố 3 đối tượng, một trường hợp chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, điều tra, xử lý; xử phạt hành chính 58 người, còn lại cho phép gia đình bảo lãnh sau khi viết cam kết không tái phạm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục