Khủng bố tại Paris: Vũ khí tấn công được mua lậu từ Đức

18:38' - 27/11/2015
BNEWS Theo thông tin mới công bố, 4 khẩu súng mà các thủ phạm sử dụng trong loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tối 13/11 tại Paris (Pháp) được mua từ một đối tượng buôn lậu súng tại Đức.
Hiện trường bên ngoài sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, phía bắc Paris ngày 14/11. Ảnh: TTXVN

Báo "Hình ảnh" (Bild) của Đức dẫn báo cáo từ văn phòng công tố thành phố Stuttgart cho biết Sascha W, 34 tuổi, kẻ buôn lậu vũ khí đến từ thành phố Magstadt miền Nam nước Đức, ngày 7/11 đã bán 2 khẩu súng AK47 và 2 khẩu súng Zastava M70 cho khách hàng người Arab tại Paris.

Kết quả điều tra thu được sau khi cơ quan chức năng kiểm tra nội dung các thư điện tử tìm được trong điện thoại của Sascha. Các nhà điều tra ở Pháp tin rằng những khẩu súng trên chính là vũ khí được sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố tại Paris đêm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

Sascha W bị cảnh sát Đức bắt giữ ngày 16/11 vì hành vi buôn vũ khí trái phép. Tên này bị cáo buộc sử dụng biệt danh "DW Guns", giao bán các vũ khí trên trang mạng Darknet, một mạng lưới ngầm chuyên hỗ trợ buôn bán vũ khí trái phép. Lục soát căn hộ của tên này, cảnh sát còn tìm thấy 16 khẩu súng khác./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục